Hình ảnh đối lập tại phiên tòa xử vụ "thi thể đổ bê tông": Người cha bật khóc, nữ chủ mưu lại tươi cười khi tòa tuyên án tử

(Tổ Quốc) - Ngay sau khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án mức án cao nhất với Phạm Thị Thiên Hà, cha của chủ mưu vụ "thi thể đổ bê tông" đã không kìm được nước mắt nhưng bị cáo lại cười tươi.

9h sáng ngày 3/7 sau một tuần nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tiến hành tuyên án vụ "thi thể đổ bê tông" phát hiện ở huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) gây chấn động dư luận hơn 1 năm trước.

Cha nữ chủ mưu vụ

Gần 9h sáng 3/7, xe dẫn phạm có mặt.

4 bị cáo trong vụ án gồm Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố tội Giết người;

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang) bị truy tố tội "Giết người" và tội "Che giấu tội phạm";

Cha nữ chủ mưu vụ

Mẹ của bị hại Thành cũng có mặt tại phiên xử.

2 bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, ngụ TP.HCM, mẹ ruột của bị can Hà) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội "Giết người và Không tố giác tội phạm
".

2 nạn nhân trong vụ việc là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM).

Cha nữ chủ mưu vụ

Lực lượng công an túc trực xung quanh các bị cáo.

Theo đó sau khi xem xét phần luận tội của đại diện VKS, hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng 5 quan điểm phản đối cáo trạng mà bị cáo Hà đưa ra tại phiên xét xử tuần trước là thiếu căn cứ. Do đó, việc bị cáo Hà nói mình không giết Linh là không có cơ sở.

Cha nữ chủ mưu vụ

Chủ mưu vụ án Phạm Thị Thiên Hà tỏ ra bình tĩnh trước giờ xét xử.

Cũng không có cơ sở trong việc các bị cáo Huyên và Hoa phủ nhận việc không tham gia giết Thành vì trong quá trình điều tra, hai bị cáo này đã khai nhận rất rõ việc bàn bạc, lên kế hoạch giết.

Cha nữ chủ mưu vụ

Ông Phạm Cường đăm chiêu khi nghe tòa tuyên án.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Phạm Thị Thiên Hà phạm tội "Giết người" với khung hình phạt cao nhất là "Tử hình".

Cha nữ chủ mưu vụ

Chủ mưu vụ án không thoát được án tử hình vì tội Giết người.

Bị cáo Hà tiếp tục phải tạm giam cho đến ngày thi hành án.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo phạm tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm", bị tuyên tổng hình phạt 22 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 28/5/2019.

Cha nữ chủ mưu vụ

Bà Trịnh Thị Hồng Hoa bị tuyên 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị truy tố 2 tội "Giết người" và "Không tố giác tội phạm", bị tuyên tổng khung hình phạt 19 năm tù. Người nhận tội nhẹ nhất là bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa với tổng mức án 13 năm tù cho các tội "Giết người", "Không tố giác tội phạm".

Cha nữ chủ mưu vụ

Ngoài án tù, các bị cáo còn phải bồi thường tiền cho gia đình nạn nhân và chủ căn nhà số 90.

Ngoài ra, bị cáo Hà bị buộc bồi thường cho nạn nhân Linh số tiền 262 triệu đồng, phải cấp dưỡng cho mẹ ruột nạn nhân 1,5 triệu đồng/1 tháng.

Tất cả 4 bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại Thành tổng số tiền là 180 triệu đồng. Bồi thường 57 triệu đồng cho chủ ngôi nhà số 90 nơi phát hiện vụ việc.

Cha nữ chủ mưu vụ

Cha bị cáo Thiên Hà (áo trắng) giữ khuôn mặt lo lắng suốt thời gian nghe HĐXX đọc bản án.

Có mặt tại phiên xét xử, ngay khi nghe toà tuyên án tử với chủ mưu vụ án, một số người thân của bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã không kìm được nước mắt.

Trong đó, có người cha đã ray rứt trước toà vì không khuyên ngăn, dạy dỗ được con mình, để con gây tội ác cho xã hội.

Cha nữ chủ mưu vụ

Ông Phạm Cường bật khóc khi con gái bị tuyên án tử nhưng Thiên Hà lại mỉm cười.

Ngược lại, các bị cáo tỏ ra rất bình thản. Thậm chí, chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà còn cười tươi sau khi bị tuyên án tử.

Như vậy phiên xử sơ thẩm vụ án "thi thể bị đổ bê tông" đã khép lại. 4 bị cáo vẫn có quyền kháng cáo để xử phúc thẩm lên toà án cấp cao hơn.

Hoàng Lê

Tin mới