• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018)

Văn hoá 13/12/2018 10:13

(Tổ Quốc) - Sáng 12/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), nhằm nhìn rõ những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, những khoảng trống hay sự trùng chéo trong các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình…

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 1.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nguyễn Thúy Anh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy. Cùng tham dự còn có đại diện các tổ chức quốc tế; các Bộ, ngành và địa phương, đặc biệt, có sự tham gia của những cá nhân điển hình trong PCBLGĐ ở cộng đồng.

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhận định, bạo lực gia đình hiện đang là điểm nóng trong nghị sự của mỗi quốc gia. Các quốc gia trên thế giới kể cả các nước phát triển hoặc đang phát triển cũng đang phải đấu tranh nhằm phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ)...

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 3.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị

bin_1534
bin_1534
bin_1645
bin_1645
bin_1419
bin_1419

Ngoài ra, Hội nghị còn có tham luận của đại diện các nhà khoa học, bác sỹ, luật sư trực tiếp thực hiện hỗ trợ cho các nạn nhân BLGĐ, người từng gây BLGĐ về sức khỏe cũng như tư vấn pháp lý, nhằm thay đổi nhận thức về PCBLGĐ.

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 6.

Bà Astrid Bant Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đọc tham luận tại Hội nghị

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 7.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả đạt được sau 10 năm thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng khẳng định, công tác này vẫn còn rất nhiều việc phải làm, việc phòng, chống bạo lực gia đình là một nhiệm vụ quan trọng, nằm trong tổng thể xây dựng đời sống văn hoá, con người, là hành động cần thiết để bảo vệ quyền con người, đặc biệt bảo vệ quyền trẻ em, bình đẳng giới...

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 8.

Hình ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) - Ảnh 9.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ