• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh Tam Đường (Lai Châu) tan hoang sau lũ quét

Thời sự 26/06/2018 14:51

(Tổ Quốc) -Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây nên cơn lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Các huyện Nậm Nhùn, Tam Đường, Than Uyên đang bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, đến cuối ngày 25/6, trên toàn tỉnh Lai Châu có 11 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương do mưa lũ và sạt lở. Hệ thống đường giao thông từ Lai Châu đi các tỉnh khác tạm thời bị cô lập. Nhiều người chết, nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị đất, đá vùi lấp và cuốn trôi...tạo nên cảnh tượng tan hoang nơi tỉnh nghèo Tây Bắc.

Trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, lũ ống và nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 279 từ huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) sang huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) khiến tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn.

Lũ ống, lũ quét đã gây nên sạt lở đất, đá làm nhiều tuyến đường  trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị tê liệt, công tác cứu trợ vô cùng khó khăn.

Nhiều tuyến đường quốc lộ 4D, 32, 4H, tỉnh lộ và liên bản, liên xã  trên địa bàn Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù các lực lượng chức năng đang nỗ lực, khẩn trương khai thông nhưng nhiều tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông 

Sau trận mưa lũ kinh hoàng, đất đá vùi lấp nhiều nhà cửa của người dân.

Lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả do lũ quét để lại.
Tỉnh Lai Châu đã huy động nhân lực và vật lực khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân đưa tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm

Nhiều địa bàn bị sạt lở lớn chưa thể khắc phục được, chính quyền địa phương phải tổ chức cứu trợ, chuyển mỳ tôm và nước uống cho bà con.

Đã có 244 nhà dân bị đất, đá trôi, sạt lở gây hư hỏng một phần; 51nhà, 03 lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Về tài sản, 4 trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã Sơn Bình huyện Tam Đường bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; hơn 50 con trâu, hơn 5.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 413,1 ha lúa bị ngập, úng cục bộ; 200,9 ha ngô và hoa màu bị vùi, lấp, cuốn trôi; 11,5ha ao cá bị cuốn trôi; 06 chiếc xuồng bị lũ cuốn.

Lũ ống, lũ quét đã gây nên sạt lở đất, đá làm nhiều tuyến đường  trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị tê liệt

 Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng hai công trình thủy lợi tại huyện Mường Tè, nhiều diện tích lúa, hoa mầu đang vào mua thu hoạch của người dân ở các địa phương bị thiệt hại… Ước thiệt hại ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các hồ nuôi cá của người dân bị bùn đất nhấn chìm.

Bắc Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ