• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV CLB Sint-Truidense chỉ ra lí do Công Phượng khó trụ lại Bỉ

Thể thao 25/12/2019 14:21

(Tổ Quốc) - Theo HLV Nicky Hayen của Sint-Truidense VV, Công Phượng chỉ nghĩ đến tấn công và không chủ động tham gia phòng ngự.

Tiền đạo Công Phượng đã chính thức đầu quân cho CLB TP. HCM dưới dạng hợp đồng cho mượn kể từ năm 2020 sau quãng thời gian dài "mài đũng quần" trên hàng ghế dự bị của Sint - Truidense VV. Trong khoảng thời gian 4 tháng thi đấu cho CLB của Bỉ, Công Phượng chỉ được ra sân vỏn vẹn 20 phút.

HLV CLB Sint-Truidense chỉ ra lí do Công Phượng khó trụ lại Bỉ - Ảnh 1.

Ảnh: Sint - Truidense VV

Trả lời trên tờ HBVL của Bỉ, HLV Nicky Hayen của Sint-Truidense VV đã lí giải về quyết định không sử dụng đến Công Phượng. Ông cho biết: "Cậu ấy không tỏ ra chủ động trong khâu phòng ngự. Đây là điều khá bất cập trong bóng đá hiện đại. Dù nhiều người không đánh giá cao chất lượng của giải VĐQG Bỉ nhưng giải đấu này vẫn yêu cầu sự nỗ lực của tất cả cầu thủ".

Lấy ví dụ về tiền đạo Yohan Boli, HLV Nicky Hayen cho biết, trái với Công Phượng, tiền đạo này nhận được rất nhiều điểm cộng khi hoạt động tích cực. Trong khi tiền đạo xứ Nghệ chỉ nghĩ đến tấn công. Công tác hỗ trợ phòng ngự không được Công Phương đề cao.

"Như Danny Boffin, Verjans, Delorge và Vrancken cũng đã từng thi đấu cho Sint-Truidense VV, họ cũng chỉ tập trung vào tấn công hay phòng ngự. Cách thi đấu như vậy không thể duy trì ở bóng đá Bỉ thời điểm hiện tại"- HLV Nicky khẳng định.

Dẫu vậy, vị thuyền trưởng của Sint-Truidense VV cũng dành lời khen cho Công Phượng khi có tinh thần luyện tập cao, cố gắng hết sức trong các buổi tập, có thái độ hòa đồng, thân thiện với đồng đội.

Trước khi sang Bỉ, Công Phượng cũng đã từng có thời gian thi đấu cho CLB Incheon United tại giải K-League. Tuy nhiên, thời gian Công Phượng trụ lại đây cũng chỉ gần 4 tháng trước khi trở về Việt Nam.

Lí giải về nguyên nhân Công Phượng không thể trụ lại đội, HLV Yoo Sang-chul của Incheon cho rằng tiền đạo sinh năm 1995 là người hướng nội nên không hòa nhập được với đội. Hơn nữa, cầu thủ của Việt Nam không nói tiếng Anh tốt trong khi các cầu thủ của Hàn Quốc không nói được tiếng Việt. Việc khó giao tiếp với các đồng đội khiến Công Phượng gặp rất nhiều bất lợi trong trận đấu khi đội trao đổi về cách di chuyển, tập luyện hay trong trận đấu.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ