HLV của Hochiminh City Wings quyết tâm phá dớp thua trước Hanoi Buffaloes tại VBA 2020

(Tổ Quốc) - Trước thềm trận đấu với đội bóng đầy duyên nợ ở Thủ đô, HLV Gedeminas Meiliunas đặt quyết tâm có được chiến thắng nhằm phá dớp thua 3 năm liên tiếp của Hochiminh City Wings trước Hanoi Buffaloes.

Tại VBA 2020, Hochiminh City Wings đang cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác biệt khi đứng ở trên đỉnh giải đấu với tỉ lệ toàn thắng 100% sau 2 trận đấu. Tuy nhiên, đối thủ của họ ở trong trận tới chính là khắc tinh của "Anh hai Đại bàng" trong suốt 3 mùa giải vừa qua.

HLV Hochiminh City Wings đặt quyết tâm phá dớp thua trước Hanoi Buffaloes tại VBA 2020 - Ảnh 1.

Trong 3 mùa giải vừa qua kể từ VBA 2017, Hochiminh City Wings luôn là bại tướng dưới tay của Hanoi Buffaloes. Ảnh: Tuấn Mark.

Ở trong trận đấu thứ 3 của "Anh hai đại bàng" thuộc khuôn khổ vòng loại VBA 2020, thầy trò HLV Gedeminas Meiliunas đang đứng trước cơ hội củng cố vị trí của mình khi đối thủ của họ chỉ là Hanoi Buffaloes, đội bóng đang gặp nhiều vấn đề khi chưa tìm ra được tiếng nói chung và hiện đang xếp cuối bảng xếp hạng.

Thế nhưng, cũng chính Hanoi Buffaloes lại là đội bóng đã khiến cho Hochiminh City Wings nếm nhiều đắng cay nhất tại VBA khi 3 năm liên tiếp, nửa xanh của Sài Thành không được tận hưởng niềm vui chiến thắng lấy một lần sau 9 lần đối đầu.

Chia sẻ trước thềm trận đấu cùng Sport5, HLV trưởng đội bóng, ông Gedeminas Meiliunas cho biết mục tiêu của toàn đội chính là phải chiến thắng Hanoi Buffaloes ở trong trận đấu ngày hôm nay.

Sự xuất sắc của Raheem Watts cùng Vincent Nguyễn là yếu tố chính giúp HLV Gedeminas Meiliunas có được sự tự tin như vậy trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Hanoi Buffaloes. Ảnh: Huy Phạm.

"Hanoi Buffaloes là một đội bóng mạnh, họ đánh rất nhanh và thông minh. Có thể họ chưa có được chiến thắng nào tại VBA 2020, nhưng chúng tôi rất tôn trọng đối thủ này. Chúng tôi đã phân tích và có sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu hôm nay. Hochiminh City Wings phải đánh bại Hanoi Buffaloes", HLV Gedeminas Meiliunas chia sẻ.

Ở mùa giải năm nay, Hochiminh City Wings mang tới một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với chính họ ở mùa giải trước đó. Trải qua 2 chiến thắng đầu tiên, không chỉ những trụ cột như Vincent Nguyễn, Raheem Watts, Lê Ngọc Tú hoặc Tuấn Trung cùng Huỳnh Hải thi đấu tốt, mà những cầu thủ trẻ như Huy Hoàn, Kỳ Quan cùng Hải Đăng cũng làm rất tốt những nhiệm vụ được giao.

"Đăng là một cầu thủ triển vọng. Cậu ta hiểu rõ điểm mạnh của mình và có khả năng đọc trận đấu rất tốt. Cả Kỳ Quan và Huy Hoàn cũng vậy, những lượt thay đổi cầu thủ trẻ vào sân của tôi đều nằm trong kế hoạch. Quan trọng là họ giữ được nhịp độ và theo kịp trận đấu", vị HLV trưởng của Hochiminh City Wings cùng chia sẻ dành riêng cho Hải Đăng.

Ba cầu thủ trẻ của Hochiminh City Wings đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình mỗi khi được HLV Gedeminas tin dùng. Ảnh: FBĐB.

Xét về nhân sự của 2 đội, Hochiminh City Wings đang là đội có lợi thế hơn so với Hanoi Buffaloes. Dàn cầu thủ của "Anh hai Đại bàng" đáp ứng đầy đủ các yếu tố như trẻ, kinh nghiệm và nổi trội hơn hết chính là ở những vị trí quan trọng trong đội bóng.

Về phía Hanoi Buffaloes, việc tập trung muộn phần nào ảnh hưởng tới sự ăn ý của toàn đội. Cùng với đó, việc tìm ra một hậu vệ dẫn bóng thực thụ để điều tiết lối chơi vẫn là bài toán khó mà HLV Eric Weissling cần phải giải quyết nếu không muốn đón nhận thêm những thất bại.

Lịch sử có thể không ủng hộ nửa xanh Sài Thành, thế nhưng với những lợi thế rõ rệt trong bối cảnh hiện tại như phong độ và lực lượng, Hochiminh City Wings đang là đội bóng ở cửa trên. Với quyết tâm phá dớp của HLV Gedeminas Meiliunas, Hochiminh City Wings hoàn toàn có thể làm điều đó trong trận đấu diễn ra vào 19h tối nay, ngày 23/10 tại VBA Arena.

HLV Eric liệu có thể giữ nguyên được mạch thắng của Hanoi Buffaloes trước quyết tâm của HLV Gedeminas? Ảnh: Huy Phạm.

HUY PHẠM

Tin mới