HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng

Thủ Khúc | 13-08-2020 - 18:01 PM

(Tổ Quốc) - HLV Chung Hae-seong trở lại CLB TP.HCM và có những lời tâm sự thẳng thắn.

HLV Chung Hae-seong đã chính thức trở lại công việc tại CLB TP.HCM. Trong sáng nay (13/8), ông thầy người Hàn Quốc đã dành gần 30 phút tâm sự với truyền thông Việt Nam về những sự việc diễn ra trong thời gian qua.

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong trở lại sân tập cùng CLB TP.HCM sáng ngày 13/8. Ảnh: TK

Cụ thể một điều mà ông Chung nhắc đi nhắc lại: "Tôi muốn chia sẻ quan điểm, các lãnh đạo đội bóng ở Việt Nam nên tin tưởng và trao quyền quyết định mọi việc cho HLV trưởng.

Lãnh đạo cần trao toàn quyền cho HLV trưởng, để HLV trưởng chọn ekip làm việc, chọn cầu thủ phù hợp,... Vì trong bóng đá, đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng.

Vì khi đội bóng có kết quả không tốt hay có bất cứ vấn đề gì, lỗi luôn luôn thuộc về HLV trưởng. HLV trưởng mà không được quyết định hết, phải nghe người này người kia thì không phải là HLV trưởng".

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 2.

Quay trở lại với ông Chung là hai trợ lý người Hàn Quốc - Lee Jung-soo (ảnh, đỏ), Yang Jae-mo cùng trợ lý Nguyễn Ngọc Thọ. Ảnh: TK

Trở lại với công việc tại CLB TP.HCM, ông Chung nhanh chóng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện với sự ra đi của trưởng đoàn Lư Đình Tuấn, hai trợ lý Nguyễn Minh Phương, Trần Hùng Cường. Thay vào đó là dàn trợ lý quen thuộc của ông Chung, gồm: Nguyễn Ngọc Thọ, Lee Jung-soo, Yang Jae-mo.

Ông Chung giải thích: "Sự thay đổi để tốt cho đội bóng. Khi tôi quay trở lại tôi chỉ suy nghĩ mình phải làm gì để đội bóng tốt hơn.

Trong ban huấn luyện vừa rồi có 2 người mới, đó không phải là người của tôi và tôi không biết họ như thế nào. Tôi đã nói với lãnh đạo rồi, nếu muốn tôi làm lại thì phải giúp tôi, phải cho tôi quyết định hết những người có thể giúp đội bóng".

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 3.

HLV Chung Hae-seong cần thêm thời gian quan sát hai tân binh Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. Ảnh: TK

Hiện CLB TP.HCM đã thanh lý hợp đồng với Amido Balde và bổ sung 2 ngoại binh tuyển thủ Costa Rica - Ariel Rodriguez, Jose Ortiz gia nhập đội ngay sau khi HLV Chung Hae-seong rời đi hồi cuối tháng 7. Đây là hai bản hợp đồng không phải do ông Chung quyết định.

Nói về hai ngoại binh trên, vị HLV người Hàn Quốc thẳng thắn: "Tôi biết trước Ariel, chưa rõ về Ortiz. Trong thời gian tới tôi sẽ quan sát thêm. Họ không phải là cầu thủ mạnh về thể hình, có lẽ điểm mạnh của hai cầu thủ này là tốc độ, di chuyển tốt. Hiện CLB TP.HCM có nhiều phương án tấn công, trong thời gian tới chúng tôi sẽ xây dựng lại lối chơi".

Cuối cùng, HLV Chung Hae-seong tiết lộ, đội bóng không đặt chỉ tiêu cụ thể gì trong bản hợp đồng mới: "Đội không giao cho tôi mục tiêu gì hết. Các bạn thử nhìn lại CLB TP.HCM là đội như thế nào trước và sau khi tôi đến.

Mọi người cứ hay nói chúng tôi phải cạnh tranh ngôi vô địch, nói luôn dễ hơn làm, chúng tôi chỉ tập trung cố gắng thi đấu tốt nhất và đạt thứ hạng cao nhất. Chúng tôi là những người chuyên nghiệp và sẽ không nói CLB TP.HCM thi đấu để trụ hạng".

Những hình ảnh buổi tập sáng ngày 13/8 của CLB TP.HCM (Ảnh: Thủ Khúc):

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 4.

Không khí vui tươi của các cầu thủ trong ngày HLV Chung Hae-seong trở lại.

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 5.

Giáo án trong sáng nay, 13/8, khá nặng nhưng những cầu thủ đều thường xuyên cười đùa.

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 6.

Tiền vệ Seo Yong-duk tập luyện cực sung.

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 7.

Tân đội trưởng Sầm Ngọc Đức như thường lệ không biểu hiện nhiều cảm xúc.

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 8.

Ariel Rodriguez là gương mặt mà HLV Chung Hae-seong đã biết đến từ trước.

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 9.

Ngoại hình không quá vượt trội so với nội binh là điều Ariel không thể ghi điểm ngay lập tức với vị HLV người Hàn Quốc.

HLV Hàn Quốc của TP.HCM: Hãy trao toàn quyền cho HLV trưởng, vì đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 10.

HLV Chung chưa biết gì về Jose Ortiz nhưng vẫn kỳ vọng tốc độ của cầu thủ này sẽ tạo ra sự khác biệt.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM