• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Indonesia quyết giữ ghế trước gạch đá từ dư luận

Thể thao 12/11/2018 10:25

(Tổ Quốc) - Dù phải nhận vô số chỉ trích từ phía người hâm mộ Indonesia sau thất bại của đội nhà trước Singapore, nhưng HLV Binma Sakti vẫn quyết không từ chức.

Song song với thành công của bóng đá trẻ Việt Nam, bóng đá trẻ Indonesia cũng đạt được không ít thành công trong năm 2018. Điều này khiến cho đội tuyển xứ Vạn đảo nhận được nhiều kỳ vọng đánh đâu thắng đấy tại AFF Cup 2018 từ phía người hâm mộ.

HLV Indonesia quyết giữ ghế trước gạch đá từ dư luận - Ảnh 1.

Tuy nhiên, người hâm mộ Indonesia đã nhanh chóng phải nhận thất vọng đầu tiên khi đội nhà thúc thủ với tỷ số 0-1 trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ là Singapore ngay trong ngày đầu ra quân. Không những vậy, quân đoàn của HLV Binma Sakti còn bị chỉ trích nặng nề khi chơi quá lép vế, không tạo được thế trận và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Chưa dừng lại ở đó, giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Vạn đảo cũng lên án cách sử dụng nhân lực và chiến thuật không hợp lí, sáng tạo dẫn đến trận thua đau.

Ngay sau trận thua trước đội bóng quốc đảo Sư tử, báo chí Indonesia và người hâm mộ Indonesia đã đưa ra nhiều nhận xét mang tính chất công kích cho rằng đây là một trận đấu kém cỏi và cho rằng đội tuyển quốc gia nên tự xấu hổ trước thành tích của các đội tuyển trẻ.

Nặng nề hơn nữa, người hâm mộ nước này còn lên tiếng kêu gọi HLV Bima Sakti từ chức vì cho rằng ông này không phù hợp để dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo ở AFF Suzuki Cup 2018.

Trước những lời chỉ trích nặng nề trên, HLV Bima Sakti tỏ ra khá bình thản và cho rằng đây là điều hết sức tự nhiên. Trong một phát biểu mới đây, vị thuyền trưởng đội tuyển Indonesia thẳng thắng nói:“Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích. Tôi nghĩ với những kết quả không được như mong đợi, ĐTQG xứng đáng nhận những lời phê phán đấy".

Dù vậy, ông cũng khẳng định, ông còn phải làm việc và không thể ra đi vào lúc này: "Tôi vẫn phải làm việc vào thời điểm này và không thể rời đội tuyển Indonesia. Tôi tin chắc ở trận gặp Timor Leste, hình ảnh của đội tuyển sẽ được cải thiện".

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ