HLV Kiatisuk cần tái lập thành tích từng bị nói là "thất bại" ở HAGL để được coi là... thành công

(Tổ Quốc) - Trong hai lần dẫn dắt HAGL trước đây, HLV Kiatisuk chưa từng giành được thành tích như mong muốn. Tuy nhiên, thời thế đổi thay, có lẽ người hâm mộ phố Núi cũng chẳng mong đợi điều gì quá lớn lao trong hai năm sắp tới.

Những ngày gần đây, việc HAGL ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Kiatisak Senamuang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Trong quá khứ, ông Kiatisak từng là một tượng đài tại sân Pleiku. Cái tên Kiatisuk hay còn được biết đến với biệt danh "Zico Thái" gắn liền với thời hoàng kim của đội bóng phố Núi với hai chức vô địch liên tiếp vào năm 2003, 2004.

Tuy nhiên, với cương vị là một HLV, Kiatisuk chưa bao giờ được coi là thành công với HAGL. Năm 2006, Kiatisak vừa là cầu thủ vừa làm công tác huấn luyện. HAGL năm đó vẫn là một thế lực, họ cạnh tranh chức vô địch rất gắt gao nhưng cuối cùng lại hụt hơi vào giai đoạn quan trọng nhất để rồi chỉ về đích ở vị trí thứ 4 với 4 điểm ít hơn đại kình địch Đồng Tâm Long An.

Năm 2010, HLV Kiatisuk lần thứ 2 được mời về làm việc cùng kỳ vọng lớn lao khi có ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn trong đội hình. Đáng tiếc rằng hai người lại có những mâu thuẫn khó hàn gắn. Lee Nguyễn ra đi không lâu sau đó, còn Kiatisuk cũng chỉ giành được ngôi Á quân tại Cúp Quốc gia và trở về Thái Lan vào cuối năm.

HLV Kiatisuk cần tái lập thành tích từng bị nói là

HLV Kiatisuk có nhiều năm gắn bó và rất hiểu bóng đá Việt Nam.

Dù không giành được danh hiệu nào cũng HAGL nhưng xét trên hoàn cảnh hiện tại, NHM phố Núi có lẽ cũng chỉ mong HLV Kiatisuk "thất bại" như xưa. Sau nhiều năm trầy trật với cuộc đua trụ hạng, những tưởng HAGL sẽ chơi khởi sắc hơn khi lọt vào top 8 đội nhóm A V.League 2020. Thế nhưng, thành tích tệ hại ở lượt về đã cho thấy đội bóng phố Núi chưa thể "vươn tầm".

Với HLV Kiatisuk, nếu HAGL có thể đua vô địch đến những vòng đấu cuối, hay lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia như thời điểm cách đây 10 năm, đó chắc chắn sẽ là một thành công rất lớn.

HLV Kiatisuk cần tái lập thành tích từng bị nói là

HLV Kiatisuk được hy vọng sẽ giúp các ngôi sao của HAGL vươn tầm.

GG

Tin mới