HLV Lê Thụy Hải: "CĐV Nam Định có lý do để bức xúc, nhưng quá khích thì không nên"

(Tổ Quốc) - Theo HLV Lê Thụy Hải, tổ trọng tài điều hành trận Nam Định vs Viettel có nhiều quyết định chưa ổn nhưng nên thông cảm hơn là chỉ trích và tỏ ra quá khích như nhiều fan chủ nhà.

Highlight vòng 3 V.League 2020: Nam Định 1-2 Viettel

Tối qua, Nam Định tiếp đón Viettel và thất bại 1-2. Trong trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhiều lần tỏ ra bất mãn với các quyết định của trọng tài, thậm chí còn định lao vào sân tranh cãi nhưng may được các trợ lý cản lại.

Sau trận, trợ lý Nguyễn Văn Dũng cũng cho rằng trọng tài đã sai sót nhiều, khiến chủ nhà chịu thiệt thòi: "Trọng tài đã đẩy trận đấu đến tình thế rất căng thẳng. Họ đã bỏ qua hai tình huống phạt góc mười mươi của Nam Định. Tình huống Lâm Anh Quang vào bóng, cậu ấy không cố ý bỏ bóng đá người. Trong thế trận đang căng thẳng, chiếc thẻ đỏ đã khiến cầu thủ và cổ động viên bị ức chế.

Về cách điều khiển trận đấu hôm nay, tôi cho rằng trọng tài không hẳn đã ép Nam Định, nhưng ông ấy quá non về chuyên môn.

Trọng tài đã bỏ qua nhiều lỗi của Viettel, giúp họ được hưởng lợi. Đó là lý do cầu thủ Nam Định có phần nóng nảy hôm nay. Nếu không có thẻ đỏ của Lâm Anh Quang ở phút 78, Nam Định sẽ không phải chịu trận thua hôm nay".

HLV Lê Thụy Hải: CĐV Nam Định có lý do để bức xúc, nhưng quá khích thì không nên - Ảnh 1.

Cầu thủ Viettel bị fan Nam Định ném đồ xượt qua người.

Về phần NHM Nam Định, không ít người tỏ ra bức xúc và có những hành vi quá khích, như chửi rủa, ném đồ về phía cả trọng tài lẫn đội khách Viettel.

Nhận định về công tác trọng tài ở trận này, HLV Lê Thụy Hải cũng đồng quan điểm với trợ lý Nguyễn Văn Dũng, nhưng ông cho rằng những người tham gia vào cuộc chơi hay NHM nên cảm thông với Vua áo đen.

"Đúng là trọng tài cũng còn sơ sót, đúng là đã bỏ qua 2 tình huống Nam Định lẽ ra nên có phạt góc. Nhưng thế là bình thường, thế mới là bóng đá.

Tình huống Lâm Anh Quang bị thẻ đỏ thì cũng phải xem xét, vì nhận định của trọng tài thì vô cùng lắm. Tình huống đó đúng là thẻ đỏ thì hơi nặng, nhưng trọng tài đã nhận định rồi. Cần phải hiểu trời thì nóng nực như thế, khán giả chủ nhà thì cuồng nhiệt như thế, trong khi trọng tài cũng chỉ là con người.

Như pha bóng ngoại binh Nam Định vào bằng 2 chân với cầu thủ Viettel, thì trọng tài cũng chỉ phạt thẻ vàng thôi. Đấy là tình huống có thể trọng tài nhận định pha bóng ở giữa sân, không phải tình huống nguy hiểm về khung thành nhau, nên phạt nhẹ nhàng hơn.

Còn tình huống ngoại binh Viettel đánh cùi chỏ với cầu thủ Nam Định thì đúng là nếu có góc nhìn chính xác, nên phạt thẻ đỏ. Về cơ bản thì các hành động cố ý đánh nguội là nên phạt thẻ đỏ, trước nhất vì lỗi thái độ.

CĐV Nam Định có lý do để bức xúc, nhưng tỏ ra quá khích là không nên. Thực ra thì CĐV Nam Định vẫn thế, họ quá nhiệt và cũng nhiều lần quá khích rồi. Như vụ bắn pháo sáng mới đây, để lại hậu quả nghiêm trọng và làm bóng đá Việt Nam mất đi hình ảnh đẹp. Không nên như thế".

(Ảnh: Đoàn Ca)

Theo HLV Lê Thụy Hải, điểm nhấn lớn nhất trong ngày V.League trở lại chính là việc NHM đến sân. Vì thế, càng cần hơn những màn cổ vũ nhiệt tình nhưng văn minh, hơn là các tình huống xấu xí.

Vào tối nay, trận cầu tâm điểm của vòng 3 V.League giữa Hà Nội vs HAGL sẽ diễn ra. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng trận cầu này được chú ý nhiều vì vấn đề hình ảnh hơn là chuyên môn.

"Thực ra, HAGL chưa đủ sức là đối trọng với Hà Nội để xem đây là trận cầu đinh về mặt chuyên môn. Hà Nội được đá trên sân nhà thì càng lợi, HAGL sẽ rất khó để chống lại họ. Tuy nhiên, tỷ số có lẽ cũng không quá đậm cho Hà Nội đâu. Dù sao thì đây cũng là thi đấu đối kháng và về cách chơi, HAGL có lẽ cũng sẽ được 40-60 chứ không quá kém".

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca)

Tin mới