• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Lee Tae-hoon lí giải việc cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị và cho Xuân Trường vào sân phút bù giờ cuối trận

Thể thao 29/06/2020 20:29

(Tổ Quốc) - Theo đó, để đảm bảo sức khỏe cho cả hai nên HLV Lee Tae-hoon đã không sử dụng Tuấn Anh và chỉ cho Xuân Trường vào sân phút bù giờ cuối trận.

Thể hiện một bộ mặt khác biệt sau thất bại trước SHB Đà Nẵng, đội bóng phố Núi HAGL đã có một trận đấu khá tốt trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng tại vòng 7 V-League 2020. Giành 1 điểm với kết quả hòa không bàn thắng không phải là quá tệ với Văn Toàn cùng đồng đội.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, HLV Lee Tae-hoon đã không đưa Xuân Trường, Tuấn Anh vào thi đấu ngay từ đầu. Phải đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới đưa Xuân Trường vào sân. Lí giải về quyết định này, HLV Lee Tae-hoon cho biết, với trường hợp của Tuấn Anh, do cầu thủ này đã thi đấu liên tục 5 trận và có tiền sử chấn thương nên ban huấn luyện muốn cho Tuấn Anh nghỉ ngơi, hồi phục chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

HLV Lee Tae-hoon lí giải việc cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị và cho Xuân Trường vào sân phút bù giờ cuối trận - Ảnh 1.

"Còn trường hợp của Xuân Trường, đáng lẽ ra chúng tôi đã cho cậu ấy vào đá sớm hơn nhưng tình hình trận đấu diễn ra không đúng với kế hoạch nên bắt buộc chúng tôi chưa thể cho vào sân sớm. Thể lực của cậu ấy không có gì đáng lo, chúng tôi cho Trường vào sân từng chút một để lấy lại cảm giác bóng, đẩy thể lực lên dần. Xuân Trường vẫn nằm trong kế hoạch và các trận sắp tới chúng tôi sẽ có kế hoạch cho cậu ấy vào sân" – HLV Lee Tae-hoon nói.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho rằng, mặt sân Lạch Tray cùng thời tiết không giống với Pleiku nên HAGL đã phải bắt đầu trận đấu không đúng với phong cách vốn có. Hơn nữa, sang đầu hiệp 2, nhiều cầu thủ gặp chấn thương buộc phải thay nên đội không thể đá đúng chiến thuật.

Về phần mình, HLV Phạm Anh Tuấn của CLB Hải Phòng cho rằng nếu xét trên cục diện trận đấu thì một điểm là hợp lí cho cả hai đội bóng.

HLV Lee Tae-hoon lí giải việc cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị và cho Xuân Trường vào sân phút bù giờ cuối trận - Ảnh 2.

So với trận đấu gặp TP. HCM ở vòng trước, hàng tiền vệ của đội bóng đất Cảng chơi không quá nổi bật khiến cho việc kiểm soát bóng không đạt hiệu quả cao. Theo HLV Phạm Anh Tuấn, nguyên nhân khiến hàng tiền vệ CLB Hải Phòng triển khai bóng không tốt nằm ở vị trí hai hậu vệ biên. Đây vốn là một trung vệ và tiền vệ không thi đấu ở vị trí sở trường.

"Do vậy, việc phân bóng, triển khai tấn công bị hạn chế nên bộ máy tấn công không được tốt" – HLV Phạm Anh Tuấn nói.

Cũng giống như những đội bóng khác, lịch thi đấu dày đặc khiến Hải Phòng đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương. Trấn giữ khung gỗ của đội chủ nhà trong trận đấu này không phải Văn Toản mà là thủ môn Văn Luân. Chấn thương khớp ngón chân của Văn Toản khiến cầu thủ này chưa thể xác định được thời gian trở lại. Ngoài Văn Toản, Hải Phòng hiện còn hai trường hợp của Nguyễn Hữu Phúc và Doãn Ngọc Tân cũng bị đau nhẹ. Dù vậy, chấn thương không nặng và có thể ra sân trong một vài trận đấu tới.

"Rõ ràng việc thiếu 1 vài vị trí sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi trình độ cầu thủ không đồng đều. Việc mất đi một vài vị trí sẽ gây ảnh hưởng cho đội" – HLV Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Với kết quả hòa 0-0, HAGL tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi đó Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 9. Cả hai đội đều đang có được 9 điểm.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ