• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Mai Đức Chung: "Dù có ít hay nhiều khán giả, ĐT nữ Việt Nam vẫn cố gắng nhiệt tình thi đấu"

Thể thao 04/12/2019 16:49

(Tổ Quốc) - Chia sẻ trước trận bán kết với ĐT nữ Philippines, HLV Mai Đức Chung khẳng định, nếu có càng nhiều khán giả thì ĐT nữ Việt Nam càng thi đấu hưng phấn hơn. Nhưng dù có ít hay nhiều khán giả thì các cô gái vẫn cố gắng nhiệt tình thi đấu.

Sau chiến thắng 5-0 trước ĐT nữ Indonesia, ĐT nữ Việt Nam đã chắc chắn giành được vé tiến vào bán kết với vị trí đầu bảng khi hơn đối thủ cạnh tranh là ĐT nữ Thái Lan về hiệu số. Ở trận bán kết, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán với ĐT nữ Philippines. Xét về thực lực, ĐT nữ Philippines hoàn toàn không phải là đối thủ quá khó đánh bại với ĐT nữ Việt Nam trên con đường bảo vệ tấm HCV SEA Games. Trong quá khứ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã từng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 ở kỳ SEA Games 29. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hà Nội vẫn bày tỏ sự thận trọng trước đối thủ.

Trả lời trong buổi họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung khẳng định, cả 4 đội vào đến bán kết đều rất xứng đáng.

HLV Mai Đức Chung: "Dù có ít hay nhiều khán giả, ĐT nữ Việt Nam vẫn cố gắng nhiệt tình thi đấu" - Ảnh 1.

"Tôi đánh giá cao ĐT nữ Philippines. Họ là một đội bóng có nhiều tiến bộ trong khu vực Đông Nam Á. Tất cả những đội bán kết đều mong muốn thi đấu tốt. Chúng tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trong phạm vi cho phép và hết sức cố gắng"- HLV Mai Đức Chung nói.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã gặp phải khá nhiều vấn đề trong việc ăn, ở tại Philippines. Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có kiến nghị và hỗ trợ, tình hình của ĐT nữ Việt Nam đã cải thiện.

"Chúng tôi được nghỉ 5, 6 ngày nên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. BTC chủ nhà Philippines cũng rất cố gắng để cải thiện thêm những điều kiện trong công tác tổ chức, nhất là môn bóng đá nữ. Chúng tôi thấy thế này là tương đối tốt rồi" - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

So với bóng đá nam, bóng đá nữ luôn ít nhận được sự quan tâm của khán giả hơn. Còn nhớ, trong hai trận đấu của ĐT nữ Việt Nam ở vòng bảng, số lượng khán giả rất ít, thậm chí chỉ có vỏn vẹn 1 người ở trận gặp ĐT nữ Thái Lan.

Nói về vấn đề này, HLV Mai Đức Chung ngậm ngùi cho biết, toàn đội đã quen rồi. Theo vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam, nếu có càng nhiều khán giả thì ĐT nữ Việt Nam càng thi đấu hưng phấn hơn. Nhưng dù có ít hay nhiều khán giả, ĐT nữ Việt Nam vẫn cố gắng nhiệt tình thi đấu.

Trận bán kết giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h tối mai (5/12) trên sân Binan.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ