• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Malaysia: ĐT Việt Nam đang nắm trong tay các cầu thủ chơi quá tốt và chất lượng

Thể thao 12/12/2018 09:38

(Tổ Quốc) - HLV Malaysia Tan Cheng Hoe chia sẻ sau trận đấu chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Sau trận hòa 2-2, hai đội tuyển sẽ đá trận chung kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 15/12. Đây cũng sẽ là trận đấu quyết định đội vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

HLV Malaysia: ĐT Việt Nam đang nắm trong tay các cầu thủ chơi quá tốt và chất lượng - Ảnh 1.

HLV Malaysia Tan Cheng Hoe. Ảnh:fox sports

"Nhìn chung, chúng tôi đã chơi tốt", HLV Tan Cheng Hoe nói trên truyền thông sau kết quả hòa 2-2 giữa Malaysia và Việt Nam.

"Chúng tôi đã bắt nhịp ngay từ đầu trận đấu. Cho dù đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước tỉ số nhưng tôi vẫn hi vọng đội tuyển của mình sẽ có cơ hội tỏa sáng", ông Tan Cheng Hoe cho biết.

Ông Tan Cheng Hoe cũng nhắc đến hai cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Malaysia đã ghi bàn thắng với pha trình diễn xuất sắc.

"Chúng tôi đã có khởi đầu tốt, tuy nhiên vẫn thiếu tập trung ở đầu trận đấu. Hai cầu thủ của chúng tôi là Amirul Azhan và Irfan [Zakaria] đã chơi tốt nhất trong trận đấu tối qua. Chúng tôi biết rằng đội tuyển Việt Nam hiện đang có các cầu thủ chơi tốt và chất lượng. Vì vậy, với thành tích như vậy, tôi thực sự hạnh phúc với đội tuyển Malaysia", ông Tan Cheng Hoe cho biết.

Theo ông Tang Cheng Hoe, Malaysia chưa có sự sáng tạo trong bóng đá. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Malaysia đã chứng minh cho sự nỗ lực của các cầu thủ trong đội tuyển.

"Chúng tôi đã có hai bàn thắng. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia đã trở lại mạnh mẽ với hai bàn thắng và nhanh chóng cầm hòa trước đội tuyển Việt Nam", ông Tang Cheng Hoe cho biết.

HLV Malaysia cũng cho rằng, trận tiếp theo vào ngày 15/12 tại Hà Nội sẽ không hề dễ dàng nhưng ông vẫn hi vọng đội tuyển Malaysia có thể nhanh chóng hồi phục thể chất và thi đấu trọn vẹn trong trận quyết định.

"Đây là thời gian đầu tiên các cầu thủ của tôi thi đấu với sức ép cao như vậy. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi hi vọng, các cầu thủ trong đội sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nhanh chóng trong các trận tiếp. Chúng tôi biết, đội tuyển Việt Nam không chỉ chơi tốt trong trận đấu này mà còn đã từng chơi rất tốt trước đó", ông Tang Cheng Hoe nói thêm.

"Qua mỗi trận đấu, chúng tôi lại học hỏi thêm. Chúng tôi sẽ cố gắng để có được bàn thắng bởi vì điều đó phụ thuộc vào sự tập trung cao. Điều đó không dễ dàng. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là sự tự tin và một kết quả tích cực trong trận tiếp theo tại Hà Nội", HLV Malaysia cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ