• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Malaysia sợ các cầu thủ "gục ngã" trước "chiến thuật khiêu khích" của tuyển Việt Nam

Thể thao 13/12/2018 09:30

(Tổ Quốc) - Chiến thuật gia người Malaysia đã có những cảnh báo dành cho đội tuyển nước này trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe mới đây đã cảnh báo học trò của mình đừng bị ảnh hưởng bởi các "chiến thuật khiêu khích" từ các cầu thủ Việt Nam khi đến làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới đây.

HLV Malaysia sợ các cầu thủ gục ngã trước chiến thuật khiêu khích của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới đây tại Hà Nội

Trong trận đấu chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại Kuala Lumpur, "những chú hổ Malay" khá nhiều lần tỏ ra bị động trước các đợt phản công nhanh hiểm hóc của Quang Hải và đồng đội. Đây chính là một trong những lý do dẫn tới hai bàn thua liên tiếp của Malaysia trong hiệp một.

Cầu thủ hai đội cũng đã có không ít lần va chạm trên sân, với phần lỗi thuộc về cả Malaysia và Việt Nam.

"Đó là một phần của bóng đá. Tôi yêu cầu các cầu thủ của mình kiểm soát cảm xúc bởi vì tôi không muốn họ mất tập trung", ông Cheng Hoe cho biết. Theo ông, mặc dù có tranh chấp với Duy Mạnh của Việt Nam, nhưng đội trưởng Malaysia Mohamad Zaquan Adha Abdul Radzak vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, đồng thời là một ví dụ tốt để các đồng đội "học tập" và biết cần phải làm như thế nào trên sân cỏ.

"Hà Nội sẽ hoàn toàn khác biệt. Các cầu thủ Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh bội phần nhờ cổ động viên trên sân nhà. Họ sẽ khiêu khích chúng ta, nhưng Malaysia phải giữ tập trung", HLV 50 tuổi tuyên bố.

Nói về diễn biến của trận lượt đi, ông Tan cho rằng, tuyển Malaysia đã chơi tốt trong 15 phút đầu nhưng bị cuốn đi sau khi để lọt lưới hai bàn liên tiếp chỉ trong bốn phút.

"Các cầu thủ rất hưng phấn bởi vì họ biết họ có thể giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn 90 phút thi đấu nữa và chúng tôi sẽ khiến Việt Nam thất vọng", HLV người Malaysia "đe dọa".

Tại trận đấu quan trọng cuối cùng của AFF Cup 2018, ông Tan Cheng Hoe sẽ có sự quay trở lại của tiền vệ cánh phải Muhammad Syahmi Safari, sau khi bị cấm thi đấu do vướng thẻ. Ngoài ra, tiền vệ trung tâm Moha­mad Aidil Zafuan Abdul Radzak cũng sẽ hồi phục chấn thương hoàn toàn.

Ông nói thêm: "Về mặt chiến thuật, chúng tôi sẽ xem xét tình hình để quyết định nên làm như thế nào tại Hà Nội. Ưu tiên hiện nay là để các cầu thủ có thể đạt phong độ tốt nhất".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ