• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo bảo vệ Văn Toản trong buổi họp báo sau trận đấu

Thể thao 05/12/2019 17:56

(Tổ Quốc) - Khi nhận được những câu hỏi về sai lầm của Văn Toản trong buổi họp báo, HLV Park Hang-seo đã lên tiếng bảo vệ học trò.

Trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan đã giúp U22 Việt Nam thẳng tiến vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 với vị trí đầu bảng B.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi đánh giá đây là trận khó khăn nhất của U22 Việt Nam ở vòng bảng. Chúng ta đã trải qua nhiều trận đấu khó khăn nhưng đây là trận khó khăn nhất. Dù bị dẫn trước hai bàn nhưng các cầu thủ đã thi đấu đầy quyết tâm, tự tin để có được trận hòa. Các cầu thủ đã hoàn thành mục tiêu đề ra là không để thua trước đối thủ. Tôi xin được gửi lời cám ơn tới các học trò".

HLV Park Hang-seo bảo vệ Văn Toản trong buổi họp báo sau trận đấu - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo

Cũng theo nhà cầm quân xứ Hàn, ở hiệp 1, U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn với U22 Thái Lan bởi các cầu thủ đội bạn vẫn còn rất khỏe và mạnh mẽ. Vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam cũng đã dành nhiều thời gian nhắc nhở học trò trong giờ nghỉ giải lao, đặc biệt là thay đổi thế trận. Ông hy vọng học trò sẽ lĩnh hội để có những bước tiến xa hơn trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều bất lợi như lịch thi đấu dày, sân cỏ nhân tạo...

Đánh giá về tình huống để bị thủng lưới sớm, HLV Park Hang-seo khẳng định, ông không trả lời những câu hỏi liên quan đến sai lầm của học trò.

"Sai lầm của Văn Toản chúng ta đều biết. Nhưng đây là trận chúng ta hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra và không phải thời điểm đưa ra đánh giá. Sau trận đấu, chúng ta sẽ mổ băng, xem lại các tình huống. Lỗi như thế nào cầu thủ sẽ tự hiểu. Tôi không muốn trả lời các câu hỏi liên quan đến lỗi lầm của học trò. Hy vọng Văn Toản sẽ rút kinh nghiệm, sửa chữa cho tương lai"- HLV Park Hang-seo nói.

Còn với tình huống sút phạt penalty, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, trong tập luyện và nhiều trò chơi, Huỳnh Tấn Sinh là cầu thủ sút 11m tốt nhất nên khi được hưởng penalty, ông đã để Tấn Sinh sút bóng. Đáng tiếc rằng Tấn Sinh không thể ghi bàn nhưng thủ môn đội bạn đã mắc lỗi di chuyển sớm. Khi thực hiện lại ông không muốn Tấn Sinh bị áp lực nên đã chọn Tiến Linh thay thế./.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ