• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo cần sự ổn định để đối đầu với Thái Lan

Thể thao 29/05/2019 08:54

(Tổ Quốc)- Dù gây bất ngờ với danh sách triệu tập ĐTQG, nhưng theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, HLV Park Hang-seo đang cần sự ổn định để đối đầu với Thái Lan.

Chiều ngày 27/5, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức triệu tập 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup 2019. Danh sách này đã gây nhiều bất ngờ cho người hâm mộ khi dàn tuyển thủ được triệu tập hầu như đều là những gương mặt cũ đã từng "ăn cơm" tuyển trong suốt một thời gian dài.

Cần sự ổn định để đối đầu đối thủ mạnh

Có nhiều quan điểm cho rằng, để chuốt được danh sách này, cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam lẫn BHL đội tuyển đều đã phải cân nhắc rất kĩ lưỡng, xem xét mọi yếu tố để lựa chọn nhân sự.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến "bất bình" bởi nhiều cầu thủ đang không có được phong độ tốt như Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Duy Mạnh (Hà Nội FC)... vẫn được triệu tập, trong khi đó, nhiều cầu thủ đang có được phong độ tốt khác như Hữu Tuấn, Văn Thuận hay Hoàng Thịnh lại không có mặt.

HLV Park Hang-seo cần sự ổn định để đối đầu với Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cần sự ổn định

Theo quan điểm của chuyên gia Đoàn Minh Xương, lí do HLV Park Hang-seo đưa ra danh sách với đa phần những gương mặt cũ là bởi ông không có nhiều thời gian chuẩn bị cho King's Cup. Nhìn qua bản danh sách 23 cầu thủ được đưa ra, có thể thấy, hầu hết các cầu thủ đều đã có quãng thời gian dài thi đấu với lối chơi và triết lý bóng đá của ông thầy người Hàn. Do vậy, dù mới bình phục chấn thương hay đang có phong độ không tốt như trường hợp của Văn Thanh, Tuấn Anh, Trọng Hoàng hay Hà Đức Chinh vẫn nằm trong danh sách triệu tập.

Thêm vào đó, với việc nước chủ nhà Thái Lan đang rất khát khao một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam sau những động thái tăng cường lực lượng nhân sự, thay đổi thể thức bốc thăm... thì việc triệu tập một đội hình ổn định của HLV Park Hang-seo là một phương án an toàn.

"Rõ ràng HLV Park Hang-seo không có quá nhiều thời gian để chuân bị cho King's Cup. Do vậy, ông ấy cần sự ổn định trước 1 đối thủ luôn tìm cách thắng Việt Nam. Tôi cũng rất tiếc khi những trường hợp đang có phong độ tốt như Hữu Tuấn (TP HCM) Văn Thuận hay Tô Văn Vũ (Bình Dương) không được lên tuyển. Nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng quyết định của HLV trưởng bởi ông ấy là người chịu trách nhiệm"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Đức Chinh được gọi là điều đáng lo cho ĐT Việt Nam

Nói riêng về trường hợp của Hà Đức Chinh, cầu thủ nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhất trong số 23 tuyển thủ góp mặt trong danh sách, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, Đức Chinh được gọi là điều đáng lo cho ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cần sự ổn định để đối đầu với Thái Lan - Ảnh 2.

Sự lựa chọn Hà Đức Chinh đang gây nhiều ý kiến trái chiều

"Chắc chắn không có sự ưu ái. HLV Park muốn ưu tiên cho sự ổn định trong khi không có nhiều nhân tố mới, không có nhiều thời gian để xây dựng lối chơi. Nhưng Đức Chinh được gọi là điều đáng lo cho ĐT Việt Nam khi quá thiếu tiền đạo" - cựu HLV B.Bình Dương nhận định. 

Tính từ đầu năm 2018, Hà Đức Chinh liên tục góp mặt trong danh sách ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi trở về CLB, tiền đạo sinh năm 1997 lại thể hiện một phong độ đi xuống rõ rệt.

Đã không ít lần, HLV trưởng SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức đã phải than phiền về phong độ kém cỏi của Hà Đức Chinh sau trận đấu. 

Mới đây nhất, trong một cuộc họp báo sau trận đấu, cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam đã cho biết, Hà Đức Chinh giấu chấn thương, nén đau thi đấu. Chấn thương dai dẳng khiến cầu thủ sinh năm 1997 rất khó dứt điểm. Với chấn thương hiện tại, Hà Đức Chinh chỉ chạy được chứ không thể dứt điểm. 

HLV Park Hang-seo cần sự ổn định để đối đầu với Thái Lan - Ảnh 3.

"Ngoài Đức Chinh và Anh Đức thì HLV Park Hang-seo hiện không biết tìm tiền đạo nào mới bởi ở V-League bây giờ, các đội toàn dùng tiền đạo ngoại"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 01/06 và di chuyển sang Bangkok vào chiều tối cùng ngày. Sau 1 đêm nghỉ lại Bangkok, sáng ngày 02/06, đội sẽ đáp chuyến bay có khoảng cách 400km tới Buriram. Sau khi cập bến Buriram, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Đội sẽ có 3 ngày tập luyện tại Buriram trước khi chơi trận ra quân King's Cup 2019 với Thái Lan hôm 5/6 trên sân Chang Arena.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (Viettel), Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Hồng Duy (HAGL), Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Đức Huy (Hà Nội FC), Xuân Trường (Buriram United), Hùng Dũng (Hà Nội FC), Tuấn Anh (HAGL), Trọng Hoàng (Viettel), Văn Kiên (Hà Nội FC), Minh Vương (HAGL).

Tiền đạo: Văn Toàn (HAGL), Công Phượng (Incheon United), Quang Hải (Hà Nội FC), Anh Đức (B.Bình Dương), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ