• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Ngăn Thái Lan lấy được 3 điểm là một thành công"

Thể thao 19/11/2019 23:18

(Tổ Quốc) - Dù không hài lòng với kết quả hòa, nhưng HLV Park Hang-seo cho rằng, việc Thái Lan không lấy được 3 điểm là một thành công.

Trận hòa 0-0 trước ĐT Thái Lan đã giúp ĐT Việt Nam có được 11 điểm sau 5 lượt trận, củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi không có nhận xét gì về trận đấu ngày hôm nay. Thực ra tôi không có ý kiến gì về quyết định của trọng tài. Trường hợp của Dũng ghi bàn, tôi đã xem lại băng. Tình huống đó rất khó nói. Theo tôi, tình huống đó có vẻ trọng tài đã không bắt đúng. Rất khó để đưa ra quyết định đúng".

Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam đã có nhiều tình huống để đối phương uy hiếp khung thành rất nguy hiểm. Nhưng cũng đã có những thời điểm gây sức ép lớn lên đội khách, khiến "Voi chiến" phải lùi sâu về sân nhà. Do đó, có nhiều thắc mắc cho rằng, liệu kết quả hòa có công bằng với ĐT Việt Nam hay không?

HLV Park Hang-seo: "Ngăn Thái Lan lấy được 3 điểm là một thành công" - Ảnh 1.

Theo HLV Park Hang-seo nhận định: "Trận đấu hôm nay rõ ràng chúng ta không thua nhưng  tôi không hài lòng với kết quả hòa. Bản thân ông Nishino và tôi cũng thế, không hài lòng với kết quả hòa và sẽ chuẩn bị cho trận tiếp theo để thắng. Ai cũng thế thôi, đã là HLV thì sẽ lấy mục tiêu chiến thắng làm niềm vui. Theo tôi, ngày hôm nay, chúng ta không cho Thái Lan giành 3 điểm là thành công rồi. Tôi được biết từ năm 2007 đến nay trên sân Mỹ Đình chúng ta chưa bao giờ thắng họ và tôi nghĩ là từ giờ về sau chúng sẽ không thua Thái Lan dễ dàng nữa. Đó là điều tích cực".

Cũng theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, bóng đá là môn thể thao luôn có tính phi hợp lí. Không có trận đấu nào có thể hoàn thiện được. ĐT Việt Nam chỉ còn cách tăng cường tập luyện giảm thiểu tối đa sai sót. Vào tháng 3 sang năm, ĐT Việt Nam mới có trận tiếp theo.  Do đó, BHL sẽ có điều chỉnh đánh giá, bổ sung làm sao cho hoàn thiện.

Ở thời điểm cuối trận đấu, HLV Park Hang-seo đã có những lời to tiếng với một thành viên trong ban huấn luyện của đội bạn. Có thể thấy, ông rất bực tức và liên tục to tiếng. Nói về tình huống này, HLV Park Hang-seo nói: "Có lẽ đó là trận chiến tâm lý của đội bạn. Anh ta là trợ lý nhưng không phải người Thái mà là người nước ngoài. Trong quá trình tôi chỉ đạo thì tôi thấy anh ta đã cười mỉa tôi thì phải, lúc đó nếu mà chiến đấu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu".

Trận đấu này cũng là trận đấu cuối cùng của tiền đạo Anh Đức trong màu áo ĐTQG, trước trận đấu, Anh Đức đã thông báo trên trang cá nhân về việc này.

Nhắn nhủ về Anh Đức, HLV Park Hang-seo nói: "Có thể nói, năm nay Anh Đức có các trận đấu tốt cho ĐTQG. Ở AFF Cup 2018. Anh Đức đã thi đấu tốt, phát huy tầm ảnh hưởng của người đàn anh. Hồi giữa mùa V-League, anh ấy gặp chấn thương và điều trị rất lâu. Mấy hôm trước , Anh Đức có nói với tôi ý định này. Tôi đã thông báo với VFF và muốn giữ Anh Đức ở lại nhưng anh ấy nói đã đến lúc giành vị trí cho cầu thủ trẻ hơn. Tôi tôn trọng quyết định này. Giờ ăn trưa  hôm nay, anh ấy đã công bố với đội tuyển. Đây là trận cuối cùng nên tôi muốn tạo cơ hội nhiều hơn cho Anh Đức".

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo gửi lời cám ơn đến giới truyền thông, những người đã theo dõi đội tuyển từ những ngày đầu tập trung: "Có lẽ đây là lời chào cuối năm của tôi luôn. Trong năm vừa rồi, các cơ quan truyền thông đã viết khá nhiều về đội bóng. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều. Nhưng có lẽ, trong năm tới chúng tôi sẽ cần thêm hỗ trợ của anh chị, xin cám ơn sự cổ vũ và khích lệ của anh chị trong thời gian qua".

Với kết quả này, ĐT Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng với 11 điểm. Ở vị trí thứ 2 là Malaysia với 9 điểm. Vị trí thứ 3 là Thái Lan với 8 điểm. Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là UAE và Indonesia.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ