• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo nổi nóng khi bị chất vấn về danh sách triệu tập

Thể thao 27/08/2019 21:19

(Tổ Quốc) - Trước những câu hỏi chất vấn về việc lựa chọn cầu thủ, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự không hài lòng.

Tối ngày 27/08, HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo đã có buổi trả lời phỏng vấn giới truyền thông trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại 2 World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có kết quả bốc thăm, HLV Park Hang-seo trả lời báo chí về các vấn đề xoay quanh trận đấu mở màn với ĐT Thái Lan vào ngày 05/09.

Trong danh sách triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu tới đây, HLV Park Hang-seo đã gây chú ý khi vẫn giữ tên một số cầu thủ đang gặp vấn đề chấn thương như Văn Hậu, Trọng Hoàng... nhưng không có tên một số cầu thủ đang được đánh giá có phong độ cao gần đây như Văn Quyết hay Hồ Tấn Tài.

HLV Park tra loi phong van 3

Ảnh: Hải Đăng

Trước thắc mắc của giới truyền thông về việc không triệu tập những cầu thủ trên, HLV Park Hang-seo cho biết: "Về trường hợp của Văn Quyết, chúng ta biết rằng anh ta là cầu thủ giỏi trong nước. Hiện tại, phong độ anh ấy rất cao và chúng tôi vẫn luôn quan tâm tới Văn Quyết".

Còn với trường hợp của Hồ Tấn Tài, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội mùa giải 2019, HLV Park Hang-seo cho rằng, Tấn Tài nằm trong danh sách hơn 40 cầu thủ dự bị cho ĐTQG ở giải đấu này. Tuy nhiên, số lượng bàn thắng chỉ là một trong những chỉ tiêu để lựa chọn cầu thủ chứ không phải là điều kiện tuyệt đối 100%.

"Bản thân các anh là phóng viên nhưng sẽ có tư duy, đánh giá khác nhau với việc lựa chọn cầu thủ. Tấn Tài là một sự lựa chọn của tôi và mỗi người chúng ta đều có những quyết đinh khác nhau. Vậy nếu chúng ta hỏi như thế thì các bạn đánh giá những tiền đạo khác trong đội như Hà Minh Tuấn, Tiến Linh hay Anh Đức như thế nào?"- HLV Park Hang-seo đặt câu hỏi.

Với hai trường hợp của Văn Hậu và Trọng Hoàng, vị chiến lược gia người Hàn QUốc khẳng định, ban đầu khi tập trung, cả hai đều được chuẩn đoán là gặp chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cả hai đều đã chạy bộ được và có sự tiến triển tốt so với thời điểm trước.

"Tôi chọn Văn Hậu và Trọng Hoàng vì tôi nghĩ nếu bác sĩ bảo các bạn ấy thi đấu được thì tôi sẽ chọn. Tôi là dạng người không dễ từ bỏ, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của các bác sĩ. Lần sau nếu trả lời về chấn thương của cầu thủ thì tôi sẽ nhường cho các bác sĩ"- HLV Park Hang-seo nói.

Ngoại trừ các cầu thủ Hà Nội FC sẽ tập trung muộn do vướng trận bán kết lượt về liên khu với Altyn Asyr giải AFC Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ còn một trường hợp tập trung muộn là cầu thủ Nguyễn Công Phượng đang thi đấu trong màu áo Sint - Truidense VV tại Bỉ.

Lí giải về việc này, HLV Park Hang-seo cho rằng, việc Công Phượng tập trung muộn là do quy định của FIFA, các CLB đều nhả cầu thủ vào đúng ngày. Không chỉ riêng Việt Nam, mà ĐT Thái Lan cũng vậy khi triệu tập 3 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản trở về.

"Trường hợp của Công Phương, chúng ta biết gần đây nhất cậu ấy thi đấu cho đội U21 STVV. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên, dù cậu ấy không được thi đấu thường xuyên ở Bỉ. Phượng sẽ bay từ Bỉ về Thái Lan, sẽ có sự chênh lệch múi giờ gây ảnh hưởng nhưng chúng tôi sẽ xác nhận phong độ của cậu ấy. Cho đến hiện tại, phong độ của cậu ấy vẫn tốt"- HLV Park Hang-seo cho hay.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ