• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo nói về mục tiêu lớn của bóng đá Việt năm 2020: "Điều thần kỳ không phải lúc nào cũng xảy ra"

Thể thao 24/02/2020 17:01

(Tổ Quốc) - Thầy Park đã có những chia sẻ về hai mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay là vòng loại World Cup và chức vô địch Suzuki Cup.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với KBS News trước khi rời Hàn Quốc sang Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho hay, ông sẽ tập trung vào mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay, chính là vòng loại World Cup 2022. Hiện đội tuyển Việt Nam đang xếp đầu bảng trong vòng loại thứ hai với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Theo HLV người Hàn Quốc, trận đấu với Malaysia vào ngày 30/3 sắp tới có tầm quan trọng rất lớn.

HLV Park Hang-seo nói về mục tiêu lớn của bóng đá Việt năm 2020: "Điều thần kỳ không phải lúc nào cũng xảy ra" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đeo khẩu trang trả lời phóng viên KBS News trước khi rời Hàn Quốc về Việt Nam (ảnh: KBS News)

"Tôi mừng vì có thể tập trung vào đội tuyển quốc gia năm nay bởi vì chúng tôi không phải thi đấu giải U23. Đầu tiên, trận đấu trên sân khách với Malaysia rất quan trọng bởi vì chúng tôi hiện đang dẫn trước Malaysia 2 điểm. Sau trận đấu trên sân khách với UAE, tôi nghĩ Malaysia sẽ là đội tuyển khó nhằn nhất trong số 3 đối thủ của Việt Nam tại vòng loại World Cup. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi có thể tiến vào vòng tiếp theo".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21/2 tại TP Hồ Chí Minh. Nếu giành chiến thắng trước Malaysia, Việt Nam sẽ có mặt tại vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, ông Park không muốn thể hiện sự lạc quan quá nhiều.

"Việt Nam vẫn chưa vào tới vòng loại cuối cùng đâu. Tôi không thể đưa ra đánh giá", ông trả lời phóng viên.

Bên cạnh vòng loại World Cup, một mục tiêu khác không kém phần ý nghĩa mà ông Park và bóng đá Việt Nam đặt ra trong năm 2020 chính là chức vô địch Suzuki Cup – diễn ra vào cuối năm.

HLV người Hàn Quốc đã gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2017 và những gì ông đem lại thường được gọi là điều thần kỳ. Tuy nhiên, thầy Park khẳng định, "không có gì là thần kỳ cả". Từng bước từng bước, ông và ban huấn luyện sẽ góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam. Sau chức vô địch Suzuki Cup 2018 và HCV SEA Games 2019, theo ông, "đã tới lúc tạo ra bước nhảy mới". "Đã tới lúc để lo lắng và thay đổi. Điều thần kỳ không thể lúc nào cũng xảy ra", HLV 62 tuổi nói.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ