• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: Quyết trừng trị nếu CĐV Malaysia lặp lại "trò bẩn" AFF Cup 2010

Thể thao 11/12/2018 16:02

(Tổ Quốc) - ĐT Malaysia giành ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2010 khi họ đánh bại Indonesia trong trận chung kết.

Cách đây 8 năm, Malaysia từng có trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2010. Giấc mơ vô địch của đội tuyển Việt Nam đã không thành vào năm ấy khi đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-2 ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil. Sau đó, chúng ta chỉ hòa 0-0 trước đối thủ này ở cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo: Quyết trừng trị nếu CĐV Malaysia lặp lại trò bẩn AFF Cup 2010 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:foxsportsasia

Nhiều lần mọi người từng gợi lại sự cố vụ việc CĐV Malaysia chiếu tia laser vào mặt trong suốt trận đấu ở kỳ AFF Cup năm 2010. Điều này đã khiến cho các cầu thủ đội khách mất tập trung trên sân thi đấu và cản trở tầm nhìn cũng như chất lượng trận đấu.

Không chỉ đội tuyển Việt Nam, Indonesia từng yêu cầu trọng tài dừng trận đấu khi bị CĐV Malaysia chiếu tia laser vào mặt trong trận đấu ở AFF Cup 2010. Các bằng chứng video cũng được đăng tải online để chỉ ra vụ việc.

Từ vụ việc đó, các cầu thủ Indonesia từng lên tiếng gay gắt chỉ trích các CĐV Malaysia.

Nhắc đến vụ việc này, HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã nói trên tờ fox sports trong buổi họp báo.

"Nếu các cổ động viên Malaysia tiếp tục sử dụng tia chiếu sáng laser nhằm gây mất tập trung cho các cầu thủ trong trận đấu, AFF nên có biện pháp mạnh để cấm và chấm dứt tình trạng tương tự như vậy lặp lại. Tôi cũng biết, hiện tại đang là mùa mưa ở Malaysia, tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể chơi trong thời tiết như vậy", HLV Park Hang-seo nói.

Tờ fox sports cũng cho rằng, hi vọng sự việc sẽ không xảy ra đối với cả hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam trong trận tối nay.

Trước đó, thủ môn Tấn Trường đã có các chia sẻ về việc từng mắc lỗi ở bán kết AFF Cup 2010 tại sân Bukit Jalil.

"Các âm thanh kích động gây rối loạn, pháo sáng đốt lên. Chính điều đó khiến tôi không thể tập trung để tiếp tục thi đấu. Bàn thua của đội tuyển một phần vì tôi mất tập trung, tuy nhiên, những tia laser chiếu vào mặt khiến mắt tôi không thể chú ý vào trái bóng trên sân cỏ", thủ môn Tấn Trường nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ