• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Sẽ ít rủi ro hơn nếu có Đoàn Văn Hậu"

Thể thao 26/12/2019 05:57

(Tổ Quốc) - Theo HLV Park Hang-seo, sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu sẽ khiến U23 Việt Nam gặp nhiều rủi ro hơn.

Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã di chuyển về TP. HCM chuẩn bị cho ngày khởi hành sang Thái Lan, tham dự VCK U23 Châu Á 2020. Chia sẻ về tình hình tập luyện của đội tại TP.HCM, HLV Park Hang-seo cho biết, sau khi trở về TP. HCM đội đã bước vào công tác tập luyện, khắc phục những lỗi đã mắc phải tại SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo: "Sẽ ít rủi ro hơn nếu có Đoàn Văn Hậu" - Ảnh 1.

Tai VCK U23 Châu Á tới đây, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với UAE, Jordan và Triều Tiên. Đây đều là những đối thủ mạnh, không dễ dàng để đánh bại. Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang-seo nhận định, U23 UAE sở hữu 4,5 cầu thủ đang thi đấu cho ĐTQG. Do vậy, đây sẽ à đối thủ rất mạnh. Đối với U23 Jordan, đây cũng được xem là một đối thủ mạnh đã có không ít lần đối đầu với Việt Nam.

"Riêng về U23 Triều Tiên, bởi họ khá kín tiếng nên chúng tôi chưa có nhiều thông tin. Chúng tôi sẽ tiến hành xem trận đấu của các đối thủ cùng bảng".- HLV Park Hang-seo nói.

Do VCK U23 Châu Á không thuộc hệ thống các giải đấu của FIFA nên trong lần tập trung này, HLV Park Hang-seo không có được sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu khi CLB Heerenveen không đồng ý nhả quân.

"Đương nhiên, sẽ có sự khác biệt khi không có Văn Hậu. Đội tuyển sẽ gặp ít rủi ro hơn nếu có cậu ấy nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, tập luyện để hạn chế những rủi ro không mong muốn" - HLV Park Hang-seo khẳng định.

Trước đó, tại SEA Games 30, tiền vệ đội trưởng U22 Việt Nam là Quang Hải đã gặp phải chấn thương và buộc phải tạm dừng thi đấu để điều trị. Sự cố này đã gây lo ngại lớn cho CĐV bởi Quang Hải là một trong những trụ cột của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Quang Hải đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng tham dự VCK U23 châu Á.

'Các cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu chỉ trong thời gian ngắn vừa qua như Asian Cup, AFF, vòng loại World Cup, SEA Games... Không những vậy, ở cấp độ CLB, họ còn phải thi đấu còn có V-League, AFC Cup...Vì vậy tôi mong rằng VFF, VPF, CLB và các HLV cần phải phối hợp, đưa ra giải pháp đảm bảo thể lực cho cầu thủ" - vị thuyền trưởng U23 Việt Nam nhấn mạnh.

U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Bình Dương ngày 28/12. Vào ngày 1/1/2020, đội sẽ lên đường sang Thái Lan và sẽ đấu tập với U23 Bahrain hôm 3/1.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ vào 17h15 ngày 10/1 trước UAE; 20h15 ngày 13/1 trước Jordan và 20h15 ngày 16/1 trước Triều Tiên. Mục tiêu của U23 Việt Nam là nằm trong top 3 đội manh nhất giành vé tham dự Olympic.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ