• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Thanh Hào, Thanh Trung xứng đáng đứng trong hàng ngũ ĐTQG"

Thể thao 04/11/2018 19:11

(Tổ Quốc) - Theo HLV Park Hang-seo cho biết, hai cầu thủ bị loại là Thanh Trung và Thanh Hào đều có đủ khả năng đứng trong hàng ngũ ĐTQG.

Vào tối ngày hôm qua (04/11), HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi loại sớm 2 cầu thủ để chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018 là Đinh Thanh Trung và Dương Thanh Hào. Trả lời trước giới truyền thông trong buổi tập cuối cùng của đội trước khi lên đường sang Lào, HLV Park Hang-seo đã cho biết lí dọ loại 2 cầu thủ trên.

HLV Park Hang-seo: Thanh Hào, Thanh Trung xứng đáng đứng trong hàng ngũ ĐTQG - Ảnh 1.

"Tôi cũng qua một quá trình cân nhắc lâu dài. Như các bạn đã biết, việc tuyển thủ chọn ra 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018 chúng tôi dựa trên một quy chuẩn đánh giá và quyết định chọn như vậy. Đối với 2 cầu thủ Thanh Hào và Thanh Trung, không phải vì kỹ năng chơi bóng của họ không tốt, họ xứng đáng đứng trong hàng ngũ tuyển thủ Quốc gia Việt Nam. Nhưng chúng tôi bắt buộc phải chọn ra 23 cầu thủ cuối cùng nên phải loại họ"- HLV Park Hang-seo cho biết.

"Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực trong từng trận đấu một để đạt được mục tiêu như mong muốn

Bên cạnh những thắc mắc về việc loại Thanh Trung và Thanh Hào, giới truyền thông nước nhà tập trung nhiều sự chú ý vào kết quả cuối cùng sau những thử nghiệm thay thế ở vị trí cánh phải của Văn Thanh. Trước thềm trận đấu với ĐT Lào vào ngày 08/11, HLV Park Hang-seo đã có câu trả lời cho người hâm mộ.

"Tôi hài lòng về những thử nghiệm thay thế vị trí của Văn Thanh. Trọng Hoàng và Văn Đức sẽ là hai lựa chọn để phụ trách vị trí Văn Thanh để lại"- HLV Park Hang-seo nói.

Cũng theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, đến thời điểm hiện tại, trong số 23 cầu thủ được lựa chọn, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Thể lực, tinh thần của các cầu thủ đều trong tình trạng tốt nhất.

Đánh gía về đối thủ trong trận ra quân là ĐT Lào, HLV Park Hang-seo nhận định: "Dĩ nhiên các đối thủ chúng ta cũng sẽ phân tích lối chơi của Việt Nam. Chúng tôi cũng phân tích rất kỹ đối phương. Ở kỳ thi đấu U23 và ASIAD vừa rồi, chúng ta cũng đề ra những thử thách. Sau chu kỳ 10 năm, chúng ta cũng sẽ thử thách vị trí chức vô địch sắp tới. Mỗi trận với chúng tôi là một trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận".

Một vấn đề được giới truyền thông lo lắng trước giải đấu lớn là tâm lý của các cầu thủ. Theo đó, các cầu thủ Việt Nam thường gặp phải những vấn đề về tâm lý trước các đối thủ nặng ký như Thái Lan, Malaysia… Đây là một trong những yếu điểm vài năm trở lại đây. Về vấn đề này, vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam đã khẳng định, tâm lý của các cầu thủ ở thời điểm hiện tại rất tốt.

"Các cầu thủ của chúng ta có tinh thần và sự đoàn kết rất tốt. Mục tiêu đề ra cũng đồng tâm hiệp lực để đạt được những kết quả tốt. Riêng về mặt tinh thần, các cầu thủ của tôi không hề lo lắng. Họ đều được chuẩn bị rất tốt. Theo tôi phân tích dữ liệu trước đây, Việt Nam hay bị ghi bàn ở phút đầu tiên hiệp đấu. Khi gặp đội mạnh chẳng hạn như Thái Lan thì có thể e dè, sợ sệt. Để khắc phục vấn đề này tôi cũng đã làm việc với các cầu thủ để họ chuẩn bị tâm thế tốt nhất."- HLV Park Hang-seo cho biết.

Đánh giá về các cầu thủ sau 3 tuần tập luyện, vị chiến lược gia xứ Kim Chi cho biết, ĐT Việt Nam đã hoàn thành 90% kỳ vọng được đặt ra. Cả tinh thần lẫn thể lực và các chấn thương đều được hồi phục hoàn toàn.

"Như các bạn đã biết, Việt Nam chúng ta đã từng vô địch 2008. Sau 10 năm, chúng ta rất mong mỏi đạt được vinh dự đó. Với tâm thế đó, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực trong từng trận đấu một để đạt được mục tiêu như mong muốn"- HLV Park Hang-seo khẳng định

Theo lịch ĐT Việt Nam sẽ sang Lào vào sáng mai để có thời gian làm quen khí hậu, sân bãi trước khi bước vào trận mở màn gặp ĐT Lào.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ