• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Vinh quang của đội tuyển bóng đá nam hôm nay dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam"

Thể thao 12/12/2019 07:27

(Tổ Quốc) - Là người thứ hai được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mời phát biểu tại buổi gặp mặt đó là HLV trưởng đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam Park Hang-seo. Ông Park Hang-seo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ.

HLV Park Hang-seo: "Vinh quang của đội tuyển bóng đá nam hôm nay dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo phát biểu cảm ơn Thủ tướng. Ảnh: Nam Nguyễn

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Tôi xin gửi lời cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch dù lịch trình bận rộn nhưng vẫn giành thời gian đón tiếp 2 đội tuyển".

Ông Park cho biết, trước khi lên đường tham dự SEA Games 30, toàn đội đều nhận thức rõ tầm quan trọng của giải đấu này. Chúng tôi biết rõ đội tuyển bóng đá nữ đã 5 lần vô địch SEA Games nhưng nam thì chưa.

"Đây là gánh nặng tâm lý vô cùng lớn của toàn đội tại giải đấu này là rất lớn. Trước khi lên đường, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nhắn nhủ với tôi bằng một đề nghị giúp đội tuyển bóng đá nam giành huy chương vàng" – ông Park chia sẻ.

HLV Park Hang-seo cho biết thêm, SEA Games 30 năm nay đội tuyển bóng đá nam Việt Nam nằm ở bảng B, thi đấu nhiều hơn ở bảng khác 1 trận và chỉ được nghỉ 1 ngày đẻ thi đấu tận tiếp theo. Chúng tôi đã có 1 trận đấu khó khăn với Indonesia và Thái Lan ở vòng bảng nhưng chúng tôi đã khắc phục bằng tinh thần Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: "Vinh quang của đội tuyển bóng đá nam hôm nay dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam" - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng mong muốn gửi tặng chiếc huy chương vàng tại SEA Games 30 cho người hâm mộ. Ảnh: Nam Nguyễn

Ở vòng bán kết, đội tuyển U22 vượt qua Campuchia khá dễ dàng. Đối với trận chung kết, chúng tôi đã quyết tâm sẽ chiến thắng và làm được điều đó.

"Chúng tôi biết, trước ngày thi đấu Thủ tướng đã gửi thư chúc mừng và khích lệ chúng tôi. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam cũng đãẽ đồng hành và ủng hộ chúng tôi, chính vì vậy, tôi nói với cầu thủ phải làm gì để đền đáp tình cảm này. Với một tinh thần Việt Nam, chúng tôi đã có chiến thắng toàn diện, hoàn mỹ trong trận chung kết" – ông Park chia sẻ.

Để có được chiến thắng này, HLV Park Hang-seo cũng cảm ơn Bộ trưởng, Thứ trưởng ngành VHTTDL đã hỗ trợ tối đa cho đội tuyển bóng đá nam suốt thời gian qua. "Tôi cũng xin giử lời cảm ơn các CLB đã đào tạo, các bậc tiền bối họ đã vượt qua nhiều thử thách ở giải đầu trước để bóng đá Việt Nam có được như ngày hôm nay. Cuối cùng tôi xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam" – ông Park nói.

Sau phát biểu của HLV Park Hang-seo, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Chính phủ, ngành VHTTDL đã dành tình cảm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam.

Tại giải đấu lần này, Hùng Dũng cho biết toàn đội cũng trải qua giải đấu khó khăn vì phải đá 7 trận trong 15 ngày. "Tuy nhiên, nhờ chiến thuật hợp lý của HLV, mặc dù có trận đấu bị dẫn trước nhưng với tinh thần bất khuất của người Việt Nam đã thôi thúc các cầu thủ thi đấu đến những giây phút cuối cùng. Chiếc huy chương vàng này xin tặng cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam" – Hùng Dũng cho biết.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ