• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: “Nếu không cố gắng, Việt Nam có thể bị loại ngay vòng bảng ASIAD 2018”

Thể thao 07/08/2018 23:08

(Tổ Quốc) -Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại ngay từ vòng bảng nếu không cố gắng trước các đối thủ mạnh.

Tối  07/08, ĐT U23 Việt Nam có cuộc chạm trán với Olympic Uzabekistan trong khuôn khổ giải Tứ hùng – Cup Vinaphone 2018. Sau 90 phút thi đấu căng thẳng, hai đội đã kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Qua đó, U23 Việt Nam giành ngôi vô địch giải với 7 điểm có được (2 trận thắng và 1 trận hòa).

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang-seo gửi lời cám ơn đến người hâm mộ đã hết lòng cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam để có được kết quả vô địch.

ĐT U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại nếu không cố gắng

Nói về việc công bố danh sách sau giải đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, ông đã có trong tay 20 cái tên sẽ lên đường sang Indonesia và đã chuyển danh sách cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

“Việc VFF công bố danh sách sẽ cần phải thông qua một số thủ tục. Tôi mong giới truyền thông sẽ kiên nhẫn đợi đến lúc các thủ tục được hoàn thành” – HLV Park Hang-seo nói.

Bên cạnh đó, vị thuyền trường ĐT U23 Việt Nam cũng chia sẻ, với những tiêu chí đã đề ra, BHL chú trọng đến các vị trí trên sân để tuyển chọn ra danh sách 20 cầu thủ. Dù trong tay HLV Park Hang-seo đã có 30 cầu thủ xuất sắc nhưng ông không còn cách nào khác là buộc phải loại 10 người để hoàn thiện danh sách 20 cầu thủ.

“Về tiêu chí tuyển chọn, chúng tôi đã cố gắng tạo  cơ hội bình đẳng nhất để các cầu thủ có thể tham gia thi đấu và thể hiện bản thân. Còn hai trường hợp của Hồng Duy và Trọng Đại, tôi rất tiếc vì họ đã chấn thương”- HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tại ASIAD 2018, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng ĐT Nepal, Pakistan và Nhật Bản. Ở giải đấu này, Nhật Bản chỉ đưa lứa cầu thủ U21 sang thi đấu nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020. Từ chối trả lời về việc này, HLV Park Hang-seo chỉ nhận định, đối với U23 Việt Nam, mọi trận đấu đều là trận chung kết.

“Thực ra Pakistan, Nepal và Nhật Bản đều rất mạnh, nếu cố gắng hết sức chúng ta có thể đứng đầu bảng hoặc thứ 2 nhưng nếu không cố gắng thì U23 Việt Nam có thể loại cũng không chừng”- HLV Park Hang-seo khẳng định.

Nói về Phan Văn Đức, tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam cân bằng tỷ số trong trận đấu này, vị thuyền trưởng của U23 VIệt Nam cho hay, Văn Đức là cầu thủ đã chứng minh được năng lực tại giải đấu ở Trung Quốc. Dù chỉ là một cầu thủ vào thay người, nhưng Văn Đức là một vị trí không thể thiếu trong đội hình.

Về phần mình, HLV trưởng Uzbekistan Ravshan Khaydarov chỉ phát biểu ngắn gọn: “Tôi chúc mừng Việt Nam đã vô địch giải đấu, cảm ơn VFF mời Uzbekistan đến tham dự một giải đấu có tính cạnh tranh cao. Mặc dù Uzbekistan mở tỷ số trước nhưng có lẽ các cầu thủ đã mất tập trung ở những phút cuối”- HLV Khaydarov cho hay.

 

 

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ