HLV Ryan Marchand cùng những chia sẻ về Nha Trang Dolphins sau hai ngày hội quân chuẩn bị cho VBA 2020

(Tổ Quốc) - Chia sẻ cùng Sport5 tại buổi tập thứ hai sau gần nửa năm thành lập đội, HLV Ryan Marchand thể hiện rõ sự tự tin với đội hình và những con người hiện tại của Nha Trang Dolphins.

HLV điển trai của Nha Trang Dolphins nói gì trong những ngày đầu đến với VBA? Video: Mạnh Đăng

Chỉ sau ít ngày thành lập và giới thiệu đội bóng thứ 7 tại VBA, Nha Trang Dolphins đã công bố thuyền trưởng Ryan Marchand, người nhận được niềm tin tuyệt đối từ BLĐ đội bóng cùng với một mục tiêu, tạo dấu ấn trong lòng người hâm mộ ở ngay mùa giải đầu tiên tham gia giải đấu.

Những sự háo hức ban đầu đã sớm bị thay thế bằng nỗi lo huỷ bỏ mùa giải khi cơn đại dịch Covid-19 ngày càng hoành hành và khiến cho mùa giải phải tạm hoãn tới gần nửa năm. Sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng HLV Ryan Marchand đã có thể đặt chân tới Việt Nam và có những buổi làm việc đầu tiên cùng các học trò, những người mà ông đã nói chuyện và trao đổi công việc trong suốt thời gian vừa qua.

"Chúng tôi thật sự rất mừng khi có mặt tại đây và được quay trở lại luyện tập. Tôi đã trò chuyện với rất nhiều cầu thủ trong nửa năm qua về những buổi tập này và năng lượng của các cầu thủ thật sự rất tuyệt", HLV Ryan chia sẻ "Chúng tôi vẫn chưa có import vào lúc này, nhưng toàn đội vẫn cố gắng hoàn thành các giáo án mà tôi đưa ra. Tôi cho rằng mọi người sẽ cảm thấy háo hức với những gì mà các cầu thủ đạt được trong tháng tới đây".

HLV Ryan Marchand cùng những chia sẻ về Nha Trang Dolphins sau hai ngày hội quân chuẩn bị cho VBA 2020 - Ảnh 2.

Đây mới là buổi tập thứ 2 của toàn đội kể từ khi đội được công bố ra đời vào 13/2/2020. Ảnh: Huy Phạm.

Mặc dù sở hữu một bản sơ yếu lí lịch hết sức ấn tượng, thế nhưng không khó để nhận thấy HLV Ryan Marchand chưa có nhiều kinh nghiệm ở vị trí ghế nóng. Cùng với mục tiêu phải giúp đội bóng phải lọt tới vòng Playoffs, rõ ràng sức ép đặt lên đôi vai của HLV Ryan không hề nhỏ. Tuy nhiên, theo như vị HLV 32 tuổi chia sẻ, ông hoàn toàn cảm thấy thoải mái về điều này.

"Tôi đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu. Không quan trọng bạn còn trẻ hay lớn tuổi, thứ mà bạn cần thể hiện là kết quả của công việc. Những việc chuẩn bị đến từ sự tập luyện và tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái với điều đó. Đó cũng chính là cơ sở để chúng tôi cho mọi người thấy những gì tốt nhất trên sân bóng".

 "Tôi nghĩ rằng sự kết dính của toàn đội sẽ được cải thiện qua từng ngày. Các cầu thủ sẽ có những buổi tập, thảo luận để làm quen với nhau", HLV Ryan chia sẻ về đội bóng. "Chúng tôi luôn tập luyện kể cả trong giờ nghỉ. Những cuộc trò chuyện và làm việc cùng nhau rất quan trọng. Mọi người sẽ thấy kết quả của chúng tôi đến sau đây, trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu". 

HLV Ryan Marchand cùng những chia sẻ về Nha Trang Dolphins sau hai ngày hội quân chuẩn bị cho VBA 2020 - Ảnh 3.

HLV Ryan Marchand đang đón nhận một nhiệm vụ khá khó khăn cùng Nha Trang Dolphins. Ảnh: Huy Phạm.

"Như tôi đã nói, chúng tôi muốn xây dựng tổ chức này như một mái nhà. Bạn không thể xây chúng từ nóc mà phải làm từ phần móng và đó là điều mà chúng tôi đang cải thiện qua từng ngày", HLV Ryan Marchand nhấn mạnh thêm.

Đối với một số đội bóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang Dolphins đang gặp khá nhiều khó khăn khi chỉ có được một buổi tập trong ngày. Việc không chủ động được sân tập khiến cho lịch luyện tập của "Em út VBA" gói gọn trong 3 tiếng một ngày. 

Cùng với việc chưa thể hội đủ quân số, khó khăn là điều có thể thấy đối với Nha Trang Dolphins. Tuy nhiên, khó khăn này cũng là thử thách để giúp HLV Ryan Marchand kết nối và giúp những cầu thủ đang có mặt tại đây có được sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm mùa giải mới.

Vẫn còn rất nhiều điều phải lo, tuy nhiên HLV Ryan đặt niềm tin vào các cầu thủ hiện tại của đội bóng. Ảnh: Huy Phạm.

"Tôi luôn muốn rằng chúng tôi sẽ có thêm thời gian để tập trung các cầu thủ lại, nhưng chúng tôi cũng không thể phàn nàn ở tình thế hiện tại. Mọi người cần phải thích nghi và với những cầu thủ đang có mặt tại đây, họ vẫn đang cải thiện bản thân trước khi cầu thủ ngoại binh xuất hiện, lúc đó chúng tôi sẽ có những động thái khác trong tập luyện. Giờ chúng tôi chỉ có thể làm những gì tốt nhất để giúp đội chuẩn bị cho mùa giải mới".

VBA 2020 dự kiến sẽ được khởi tranh vào giữa tháng 10 sau nửa năm bị gián đoạn vì Covid-19. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của Nha Trang Dolphins, đội bóng thứ 7 tại giải đấu. Ở thời điểm hiện tại, Thang Long Warriors là đội bóng duy nhất có sự xuất hiện của cầu thủ ngoại binh trong các buổi tập.

Ngoài Thang Long Warriors và Hanoi Buffaloes, 5 đội bóng còn lại sẽ hội quân tại thành phố Hồ Chí Minh và tập luyện nhằm có được sự chuẩn bị trước khi mùa giải diễn ra.

HUY PHẠM

Tin mới