HLV Tinikun tiết lộ GAM Esports nợ Kiaya 35 triệu đồng tiền thưởng từ... mùa giải trước

(Tổ Quốc) - GAM Esports tiếp tục đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ.

Trước thềm VCS mùa Hè 2020, GAM Esports trở thành cái tên gây tranh cãi với muôn vàn rắc rối. Khi đó, cựu HLV Tinikun chia sẻ bài viết đầy ẩn ý về chuyện GAM nợ lương Zeros với nội dung: "Việc đầu tiên của môi trường chuyên nghiệp và chuyển nhượng minh bạch là trả lương cho Zeros". Và giờ đây, mọi nghi vấn về đội hình của GAM nhanh chóng được giải đáp với thành tích top 2 sau 4 vòng đấu.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt khi GAM chia tay Zeros và đem về số tiền lớn. Đội tuyển áo vàng đen đang bay cao trên BXH. Nhưng không, mới đây, cựu HLV Tinikun tiết lộ GAM nợ tiền thưởng của Kiaya. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn giữa anh và Kiaya, tay chơi đường trên của GAM cho biết đơn vị chủ quản vẫn chưa trả tiền thưởng của mùa giải trước cho anh, trị giá 35 triệu đồng.

HLV Tinikun tiết lộ GAM Esports nợ Kiaya 35 triệu đồng tiền thưởng từ... mùa giải trước - Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn được Tinikun chia sẻ trên MXH.

Ngay lập tức, người hâm mộ một lần nữa đặt dấu hỏi lớn về GAM Esports, một trong những tổ chức Esports nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhiều người cho rằng HLV Tinikun không nên tiết lộ những thông tin riêng tư lên MXH. Nhưng thực tế, đây là những thông tin cần được lan tỏa để đòi quyền lợi cho những tuyển thủ trẻ. Khác với những khu vực lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc... Esports Việt nam vẫn chưa có vị trí vững chắc và những game thủ tuổi chỉ đôi mươi rất dễ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Sau liên tiếp những vụ drama, GAM Esports ngày càng đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. Liệu đến bao giờ, GAM mới chính thức lên tiếng về vụ việc này?

MẠNH ĐĂNG

Tin mới