• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan: "Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan giống như cuộc phân định ngôi vị số một Đông Nam Á"

Thể thao 29/05/2019 10:40

(Tổ Quốc)- HLV đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cho rằng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan giống như cuộc phân định ngôi vị số một Đông Nam Á.

Kể từ đầu năm 2018, các đội tuyển bóng đá của Thái Lan liên tiếp phải nhận những thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chứng minh được sức mạnh của mình và trực tiếp soán ngôi số một Đông Nam Á của Thái Lan.

Đỉnh điểm của thất bại trước đoàn quân "sao vàng" là trận thua đậm 0-4 của đội tuyển U23 Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Sau chiến thắng này, HLV Park Hang-seo đã khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ không còn sợ đối thủ truyền kiếp Thái Lan.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan giống như cuộc phân định ngôi vị số một Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đỉnh điểm của thất bại là trận thua đau 0-4 trước đội tuyển Việt Nam

Chắc chắn bóng đá Thái Lan không thể nào "nuốt trôi" được những thất bại này cũng như nung nấu ý định chiếm lại ngôi vị số một Đông Nam Á. Với hàng loạt những động thái tăng cường lực lượng nhân sự, thậm chí thay đổi thể thức bốc thăm tại King’s Cup 2019, người Thái đã đạt được mục đích đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Như chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã từng khẳng định trên báo Tổ Quốc, King's Cup sẽ cơ hội rất tốt để phân tài cao thấp giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan xem ai mới là số một Đông Nam Á hiện tại, đồng thời cũng là cơ hội để Thái Lan chứng mình, tất cả thất bại trước đây chỉ là tai nạn.

Trong một phát biểu mới đây trên tờ Siam Sports, HLV trưởng ĐT Thái Lan Sirisak Yodyardthai  đã khẳng định ông cùng các học trò rất muốn đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này sẽ  giống như một cuộc phân định ngôi vị số một Đông Nam Á.

"Lực lượng nhân sự của đội tuyển Việt Nam hầu như đều là những cầu thủ đã lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Tôi vẫn chưa thể đánh giá cihnhs xác về phong độ của họ bởi kể từ sau Asian Cup đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa chơi một trận đấu quốc tế nào. Dù vậy, tôi tin rằng tất cả các cầu thủ ĐT Thái Lan hiện tại đều rất muốn đối đầu tuyển Việt Nam. Trận đấu tới đây giống như một cuộc phân định ngôi vị số một Đông Nam Á.

Theo HLV Sirisak Yodyardthai bật mí, tại giải đấu King's Cup 2019 tới đây, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ có được sự phục vụ của ba ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan. Với sự góp mặt này, chắc chắn sức mạnh của đội tuyển Thái Lan sẽ tăng tiến rất nhiều và đủ sức cạnh tranh với 3 đối thủ trong giải đấu tới đây.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 01/06 và di chuyển sang Bangkok vào chiều tối cùng ngày. Sau 1 đêm nghỉ lại Bangkok, sáng ngày 02/06, đội sẽ đáp chuyến bay có khoảng cách 400km tới Buriram. Sau khi cập bến Buriram, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Đội sẽ có 3 ngày tập luyện tại Buriram trước khi chơi trận ra quân King's Cup 2019 với Thái Lan hôm 05/06 trên sân Chang Arena.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ