• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV trưởng Philippines tự dằn vặt khi thua

Thể thao 06/12/2018 22:25

(Tổ Quốc) - Theo HLV trưởng đội tuyển Philippines Eriksson, việc thay đổi nhân sự trong trận đấu dẫn đến đội tuyển Philippines phải nhận thất bại chính là câu hỏi đang hiện hữu trong đầu ông.

Tối ngày 06/12, đội tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà Mỹ Đình. Sau 90 phút thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1với hai bàn thắng lần lượt thuộc về Quang Hải và Công Phượng (tổng tỷ số 4-2) để bước vào trận chung kết gặp đội tuyển Malaysia.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Eriksson gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam khi giành quyền vào chơi trận chung kết, đối đầu với đội tuyển Malaysia.

HLV trưởng Philippines tự dằn vặt khi thua - Ảnh 1.

"Các bạn là một đôi bóng mạnh và có lực lượng cầu thủ ở độ tuổi trẻ. Đây là một điều đáng để khâm phục. Chắc chắn trận chung kết giữa hai đội sẽ rất hay"- HLV Eriksson cho biết.

Đánh giá về trận đấu, vị chiến lược gia 70 tuổi cho rằng, đội tuyển Philippines đã chơi đúng ý đồ chiến thuật và đạt được mục đích cho đến khi ông đưa ra những sự thay đổi.

"Chúng tôi đã chơi đúng ý đồ đặt ra và đạt được mục đích đến lúc thực hiện những thay đổi với mong muốn ghi bàn để đi tiếp. Nhưng khi thay đổi, chúng tôi đã bị trừng phạt. Câu hỏi đặt trong đầu tôi bây giờ là tại sao lại thay đổi bởi không thay đổi thì không ghi được bàn nhưng thay đổi bị thua"- HLV Eriksson giãi bày.

Được biết, đội tuyển Philippines sẽ tập trung vào chuẩn bị cho giải đấu Asian Cup vào năm sau. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, HLV Eriksson dường như không hợp với bóng đá Đông Nam Á bởi dù giành được thành tích tại World Cup nhưng lại thất bại tại AFF Cup.

Trả lời về vấn đề này, HLV Eriksson khẳng định: "Kết quả này hôm nay không ảnh hưởng đến hợp đồng giữa tôi và Liên đoàn bóng đá Philippines. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Muốn dẫn đắt một đội bóng còn phụ thuộc vào chính sách của LĐBĐ nước đó và năng lực cầu thủ. Có thể hôm nay chúng tôi thua nhưng phải chờ xem tại Asian Cup chuyện gì sẽ xảy ra. Biết đâu đội tuyển Philippines sẽ làm nên chuyện" HLV Eriksson nói.

Đánh giá tương quan sức mạnh giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên cương vị một chuyên gia bóng đá, HLV Eriksson cho rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thắng cao hơn.

"Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất trong giải này và sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Việt Nam sẽ có cơ hội thắng lớn hơn Hôm nay chúng tôi muốn thắng đội tuyển Việt Nam vì nếu thắng đội mạnh nhất thì chúng tôi sẽ là đội mạnh nhất"- vị chiến lược gia 70 tuổi cho biết.

Cuối cùng, vị thuyền trưởng của đội tuyển Philippines bày tỏ sự ghen tị: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bầu không khí trên sân Mỹ Đình hôm nay là một trong những bầu không khí tuyệt vời nhất trên thế giới. Chúng tôi ở Philippines ghen tị với điều này".

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Bakit Jalil của đội tuyển Malaysia vào ngày 11/12 tới đây.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ