HLV từng bại dưới tay thầy Park được chọn vào danh sách "vĩ đại nhất giải châu Á"

Lupo | 15-07-2020 - 13:14 PM

(Tổ Quốc) - Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây đã đưa ra danh sách 10 nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử Asian Cup.

Trong danh sách này có một người đang làm việc tại Việt Nam là HLV Philippe Troussier. Chiến lược gia có biệt danh "phù thủy trắng" hiện đang dẫn dắt U19 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vé dự U20 World Cup.

HLV từng bại dưới tay thầy Park được chọn vào danh sách vĩ đại nhất giải châu Á - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier khi còn làm việc tại Nhật Bản

Chiến tích lớn nhất mà HLV Troussier đạt được tại Asian Cup là chức vô địch cùng ĐT Nhật Bản vào năm 2000. Đó là giải đấu khẳng định vị thế hàng đầu của đội bóng xứ Mặt trời mọc tại châu Á. Với nền tảng ấy, Nhật Bản đã lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002.

HLV Felix Sanchez - "người quen cũ" của U23 Việt Nam - cũng xuất hiện trong danh sách. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến với gương mặt thất thần khi U23 Qatar để thua U23 Việt Nam sau loạt đá luân lưu 11m tại trận bán kết giải U23 châu Á 2018.

HLV từng bại dưới tay thầy Park được chọn vào danh sách vĩ đại nhất giải châu Á - Ảnh 2.

HLV Felix Sanchez và HLV Park Hang-seo

Nhưng ông đã vượt qua nỗi buồn thất bại để dẫn dắt ĐT Qatar tới chức vô địch Asian Cup 2019 một cách đầy bất ngờ. Sự tiến bộ chóng mặt của đội bóng Tây Á đang xóa đi những nghi ngờ rằng họ sẽ chỉ "lót đường" tại World Cup 2022 trên sân nhà.

Một nhà cầm quân khác có duyên nợ với bóng đá Việt Nam có tên trong top 10 là HLV Jorvan Vieira. Năm 2007, ông đã đưa ĐT Iraq từ chỗ không được đánh giá cao tiến đến ngôi vô địch Asian Cup. Trong hành trình đó, Iraq đánh bại Việt Nam ở trận tứ kết với tỉ số 2-0.

Một số cái tên đình đám khác được AFC đưa vào danh sách có Carlos Alberto Parreira, Zico và Zaccheroni. 

HLV từng bại dưới tay thầy Park được chọn vào danh sách vĩ đại nhất giải châu Á - Ảnh 3.

HLV Carlos Alberto Parreira và huyền thoại Brazil Cafu

Carlos Alberto Parreira 2 lần vô địch Asian Cup vào các năm 1980, 1988 trước khi đưa Brazil vô địch World Cup 1994. Zico là huyền thoại bóng đá Brazil và cùng Nhật Bản lên ngôi ở Asian Cup 2004. HLV Zaccheroni vô địch Serie A 1998/99 cùng AC Milan và giúp Nhật Bản đăng quang Asia Cup 2011.

Bán kết U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (pen: 4-3)


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM