HLV tuyển Thái tiết lộ kế hoạch quan trọng trước thềm cuộc tái ngộ ĐT Việt Nam

(Tổ Quốc) - HLV Nishino tỏ ra thận trọng và có phần lo lắng khi nói về quá trình chuẩn bị của “Voi chiến” trước khi vòng loại World Cup trở lại.

Chiều 25/11, HLV trưởng tuyển Thái Lan Akira Nishino có buổi làm việc với chủ tịch Somyot Poompanmoung và một số thành viên trong ban lãnh đạo của LĐBĐ Thái Lan (FAT), để bàn về những kế hoạch của ĐTQG chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan sau buổi làm việc này, HLV Nishino tiết lộ rằng ông sẽ mất đi một người trợ lý đắc lực trong thời gian sắp tới:

"Về thành phần trong ban huấn luyện, mới đây trợ lý Totchtawan Sripan đã đưa ra đề xuất muốn xin nghỉ ở đội tuyển để trở lại với CLB. Trước mắt, thành phần trong ban huấn luyện ĐTQG sẽ không thay đổi.

Dự kiến phải tới tháng Sáu năm sau, chúng tôi mới bổ sung một nhân sự mới để thay thế. Khi đó, nhân sự mới có thể sẽ huấn luyện đội U23 để tránh sự chồng chéo. Nhưng cho tới thời điểm đó, tôi mong rằng tất cả các cầu thủ sẽ cùng nhau phấn đấu. Tất cả đều phải quyết tâm cả trong tập luyện lẫn thi đấu để nâng cấp trình độ của mình".

HLV tuyển Thái tiết lộ kế hoạch quan trọng trước thềm cuộc tái ngộ ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Nishino khẳng định rằng tới tháng 3/2021, ĐT Thái Lan mới hội quân.

Về kế hoạch tập trung cho ĐTQG, nhà cầm quân người Nhật Bản tiết lộ rằng phải tới tháng 3/2012, "Voi chiến" mới hội quân trở lại sau khi vừa tập trung cách đây chưa lâu.

"Sau đợt tập trung cuối cùng, ĐTQG sẽ không còn chương trình thi đấu. Chúng tôi sẽ hội quân trở lại dự kiến vào ngày 24/3 năm sau.

Trong ba tháng tới sẽ là thời điểm rất quan trọng. Ban huấn luyện sẽ cố gắng liên tục theo dõi phong độ của các tuyển thủ. Sau giai đoạn này, ĐTQG sẽ bước vào thời kỳ hết sức khốc liệt. Chúng tôi cần cố gắng theo dõi kỹ từng cầu thủ, kể cả vấn đề thể trạng.

Nhiệm vụ dành cho ĐTQG là rất nặng. Chúng tôi phải thi đấu ở vòng loại World Cup vào tháng 4, sau đó là tranh tài tại AFF Cup. Chúng tôi cần phải rất nỗ lực để giành kết quả tốt nhất ở tất cả các giải đấu".

Theo kế hoạch thì HLV Park Hang-seo sẽ tập trung ĐTQG trong tháng 12 này để rà soát, đánh giá năng lực của các cầu thủ. Dự kiến, thầy Park sẽ cho ĐTQG thi đấu cọ xát với đội U22 Việt Nam.

Hiện ở bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Á, tuyển Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn nhất khi đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận. Xếp dưới lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá 4 trận). Chỉ có duy nhất Indonesia vẫn đang chưa có điểm nào và chắc chắn hết cơ hội đi tiếp.

Tiểu Mã

Tin mới