• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV U22 Singapore: "Hy vọng chúng tôi sẽ ghi bàn và vượt qua U22 Việt Nam, U22 Brunei"

Thể thao 02/12/2019 11:01

(Tổ Quốc) - Dù thua đậm trước U22 Thái Lan, nhưng HLV trưởng U22 Singapore vẫn hy vọng sẽ ghi bàn và vượt qua U22 Việt Nam, U22 Brunei.

Sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan, U22 Singapore bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm cùng hiệu số -5. Nếu muốn có cơ hội đi tiếp, U22 Singapore sẽ buộc phải thắng ở hai trận đấu còn lại, ghi thật nhiều bàn thắng và trông chờ vào kết quả của các trận đấu còn lại.

Tuy nhiên, đối thủ ở trận đấu tiếp theo của họ lại là U22 Việt Nam, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng, đang sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng và đứng đầu bảng đấu. Sau chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam đang có được 9 điểm cùng hiệu số +12. So với U22 Singapore, U22 Việt Nam khác biệt "một trời, một vực". Dẫu vậy, trong một phát biểu mới đây, HLV Fandi Ahmad vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng giành điểm số tối đa ở 2 trận còn lại của U22 Singapore.

HLV U22 Singapore: "Hy vọng chúng tôi sẽ ghi bàn và vượt qua U22 Việt Nam, U22 Brunei" - Ảnh 1.

U22 Singapore vẫn kỳ vọng thắng U22 Việt Nam dù thua đậm trước Thái Lan (Ảnh: Changseuk)

Phát biểu trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS), HLV Fandi Ahmad cho biết, dù vừa phải trải qua trận đấu rất khó khăn với U22 Thái Lan, nhưng các cầu thủ U22 Singapore đã cho thấy sự tiến bộ.

"Đội hình của U22 Thái Lan có rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu. Nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể ghi 1 bàn từ quả đá phạt và 1 bàn từ pha đánh đầu nếu tận dụng tốt cơ hội. Đây là bóng đá và chúng tôi sẽ không bỏ cuộc"- HLV Fandi Ahmad khẳng định.

Vị thuyền trưởng của đại diện đến từ quốc đảo Sư tử biển nhấn manh, ông cùng các học trò sẽ chiến đấu như những chiến binh ở 2 trận đấu. Vấn đề quan trọng nhất đối với các cầu thủ Singapore là cần phải tiếp tục tin tưởng vào bản thân và nỗ lực thi đấu tốt hơn trong những trận tiếp theo.

"Sự nỗ lực của U22 Singapore khiến tôi rất tự hào. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới U22 Thái Lan. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ ghi bàn và vượt qua U22 Việt Nam, U22 Brunei”- HLV Fandi Ahmad nói.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ