• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hòa nhạc với cảm hứng từ những giai điệu dân ca Việt

Văn hoá 25/10/2018 07:30

(Tổ Quốc) - Sáng tác cổ điển mới lấy cảm hứng từ giai điệu dân ca “Bèo dạt mây trôi” và “Trống Cơm” của nhạc sĩ Peter Richards dành cho nhóm Epiphany và nghệ sĩ piano Trang Trịnh là điểm nhấn đặc biệt của chương trình hòa nhạc “Trong” diễn ra tối 2/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hòa nhạc với cảm hứng từ những giai điệu dân ca Việt - Ảnh 1.

Theo Ban tổ chức, "Trong" là buổi hòa nhạc dành cho những khoảnh khắc của nỗi buồn, sự hân hoan, phút giây rung động hay sự lặng yên trọn vẹn mà ta dành cho chính bản thân mình, là những khoảnh khắc mà khu vườn tâm hồn "bên trong" ta trở nên sung túc, an nhiên; đồng thời, là dấu mốc 5 năm hành trình nuôi dưỡng niềm vui trong veo với âm nhạc của Dàn Hợp xướng & Giao hưởng Kỳ diệu – dự án giáo dục âm nhạc miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Tại "Trong", công chúng sẽ một lần nữa được thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ piano Trang Trịnh và nhóm nghệ sĩ Epiphany đến từ Anh quốc. Họ sẽ biểu diễn các tác phẩm cổ điển của Bach, Mozart, Rachmaninov… theo cách mà ở đó, mỗi nhạc phẩm lại gắn với một câu chuyện, một cảm xúc, một trải nghiệm mà bất kì ai trong chúng ta có thể cũng đã từng trải qua.

Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là sáng tác cổ điển mới, lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca "Bèo dạt mây trôi" và "Trống cơm" của nhạc sĩ Peter Richards dành cho Epiphany và Trang Trịnh sẽ lần đầu tiên được biểu diễn.

Toàn bộ lợi nhuận của chương trình sẽ được dùng để trang trải kinh phí hoạt động cho Dàn Hợp xướng & Giao hưởng Kỳ diệu./.


Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ