• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàn thiện hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ"

Văn hoá 11/03/2020 15:01

(Tổ Quốc) - Hoàn thiện hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ"; Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy 2020; Không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2020; Dỡ lệnh phong tỏa đối với 2 cơ sở lưu trú… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Hoàn thiện hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Bắc Ninh: UBND tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thiện Hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1918/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/5/2018 về việc đồng ý xây dựng hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" trình UNESCO, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam triển khai thực hiện xây dựng Hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" theo quy định và hướng dẫn của Công ước 2003, UNESCO.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa, đến ngày 03/3/2020, Hồ sơ đã hoàn thiện theo theo quy định và nộp về cơ quan Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Tranh dân gian Đông Hồ là nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, được cộng đồng người dân làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sáng tạo và phát triển, có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Đây là dòng tranh gắn bó và thể hiện sinh động xã hội nông nghiệp Việt cổ truyền, cuộc sống lao động cũng như phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân Việt Nam.

Nam Định: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND huyện Vụ Bản dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) năm Canh Tý 2020, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Lễ hội Phủ Dầy hằng năm được diễn ra tại Quần thể di tích Phủ Dầy vào ngày 3-3 âm lịch, với nhiều hoạt động truyền thống như: Liên hoan nghệ thuật hát chầu văn; lễ rước Mẫu từ Phủ Vân Cát về chùa Linh Sơn; lễ rước đuốc tại Phủ Tiên Hương; thi đấu cờ người, xếp chữ, kéo hoa trượng hội…

Lễ hội gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong "Tứ bất tử" của dân gian Việt Nam, với nghi lễ hát chầu văn - hầu đồng. Từ khi hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh tại Danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội Phủ Dầy ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Vào mùa lễ hội, hàng nghìn du khách thập phương về Phủ Dầy để thực hiện tín ngưỡng tâm linh theo tục thờ Mẫu, đồng thời tham quan, chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc độc đáo, là nơi khởi nguồn của nghệ thuật hát chầu văn.

Trước đó, UBND tỉnh Nam Định cũng quyết định không tổ chức lễ Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), sự kiện thường diễn ra vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng, để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến chiều 10-3, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và những tác động của tình hình dịch bệnh tới tất cả các mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2020 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020).

Theo Kế hoạch của UBND thành phố Hải Phòng, chương trình Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 10/5 tại quảng trường Nhà hát thành phố.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hải Phòng - Bản hùng ca 65 năm" là điểm nhấn trong Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2020. Chương trình năm nay diễn ra với phần diễu hành Carnival, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, quy tụ những ca sỹ nổi tiếng, những tác phẩm hay về Hải Phòng và Hoa Phượng Đỏ. Trước, trong và sau chương trình nghệ thuật, dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách đến tham dự. Trong dịp này, thành phố sẽ vinh dự nhận Giấy chứng nhận Vịnh Lan Hạ được công nhận là vịnh đẹp nhất thế giới và là thành viên chính thức của Tổ chức Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới.

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (THP) và một số Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố bạn.

Ninh Bình: Sau khi có kết quả xét nghiệm những du khách người Anh đã và đang lưu trú tại Ninh Bình âm tính với Covid - 19, sáng 10/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện Hoa Lư đã tiến hành kiểm tra công tác cách ly, phòng chống dịch Covid-19 và dỡ lệnh phong tỏa đối với 2 cơ sở lưu trú là khách sạn Hidden Charm (Ninh Thắng), Homestay Mr.Loa (Ninh Hải).

2 cơ sở lưu trú trên có tổng số 131 trường hợp được cách ly từ ngày 7/3, gồm cả du khách và nhân viên, quản lý các khách sạn. Được biết, trên chuyến bay VN0054 (chuyến bay có bệnh nhân N.H.N nhiễm Covid-19) có 12 người quốc tịch Anh đi cùng đã đến lưu trú tại 2 cơ sở trên từ ngày 4/3. Trong đó, 8 người nghỉ ở khách sạn Hidden Charm, 2 người ở khách sạn Banana Tree, 2 người ở Homestay Mr. Loa.

Tuy nhiên đến ngày 7/3, 8 người nghỉ tại khách sạn Hidden Charm đã rời khách sạn di chuyển đến Hải Phòng (8 người này đang được cách ly tại Cát Bà -Hải Phòng). 4 người còn lại đã được cách ly ngay tại cơ sở lưu trú.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã thông báo 12 người quốc tịch Anh trên đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đồng thời, cử cán bộ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe lại cho toàn bộ các trường hợp đang được cách ly; kết quả kiểm tra cho thấy các trường hợp được kiểm tra, sức khỏe bình thường, không có hiện tượng ho, sốt, khó thở, viêm phổi, thân nhiệt bình thường. Triển khai phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên các cơ sở lưu trú.

Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm và kiểm tra, huyện Hoa Lư đã dỡ lệnh phong tỏa cách ly cho 2 cơ sở lưu trú Hidden Charm và Homestay Mr.Loa. Các cơ sở lưu trú còn lại sẽ được tiếp tục kiểm tra xem xét, nếu đủ điều kiện thì sẽ sớm được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ