• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàng Hồng Ngọc “bắt tay” Jaykii, “xông đất” giải thưởng quốc tế PAMA 2019 tại Seoul, Hàn Quốc

Giải trí 30/03/2019 15:45

(Tổ Quốc) - Sau chuỗi sản phẩm cùng dàn nghệ sĩ miền Bắc, Hoàng Hồng Ngọc chiến thắng giải thưởng âm nhạc PAMA 2019 tại Hàn Quốc.

Sau khoảng thời gian lao động nghệ thuật tích cực, mới đây, Hoàng Hồng Ngọc vừa nhận được giải thưởng " Most Wanted Singer" tại PAMA 2019 từ Seoul, Hàn Quốc. Tuy đây không phải giải thưởng quá lớn nhưng lại được xem là nguồn khích lệ không nhỏ dành cho cô trên chặng đường hoạt động nghệ thuật nhiều chông gai. 

Hoàng Hồng Ngọc “bắt tay” Jaykii, “xông đất” giải thưởng quốc tế PAMA 2019 tại Seoul, Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hoàng Hồng Ngọc

Song hành cùng Hoàng Hồng Ngọc trong giải thưởng này còn có nam ca sĩ Jaykii ở hạng mục dành cho nam ca sĩ.

Được biết, Hoàng Hồng Ngọc nhận được giải thưởng lần này bởi phù hợp với tiêu chí mà BTC đặt ra nhằm ghi nhận những nghệ sĩ có sản phẩm giúp phát triển, kết nối văn hoá âm nhạc trong khu vực Châu Á. Âm nhạc của cô có cá tính đặc biệt không trộn lẫn, có sự kết hợp âm hưởng dân gian với EDM,… chứ không chỉ mang màu sắc Pop đơn thuần. 

Hoàng Hồng Ngọc “bắt tay” Jaykii, “xông đất” giải thưởng quốc tế PAMA 2019 tại Seoul, Hàn Quốc - Ảnh 2.

Là Quán quân Sao Mai 2016, thành viên team Nguyễn Hải Phong – Sing My Song 2017, trong những năm gần đây, Hoàng Hồng Ngọc đang ngày càng khẳng định được phong độ cũng như khả năng của bản thân với vai trò một ca/nhạc sĩ. Những sáng tác của cô mang màu sắc riêng, được các ca sĩ, đặc biệt miền Bắc yêu mến và chọn thể hiện như HH Hương Giang, Quán Quân The Voice 2018 Trần Ngọc Ánh, Đinh Hiền Anh, Tuyết Nga,…

Đặc biệt, ca khúc "Lẳng lơ" chính là sản phẩm đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của BTC giải thưởng âm nhạc năm nay,.

Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân liên quan tới giấy tờ mà Hoàng Hồng Ngọc đã "lỡ hẹn", không thể trực tiếp sang Hàn Quốc nhận giải cùng Jaykii. 

Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, Hoàng Hồng Ngọc đã không giấu khỏi xúc động và bày tỏ sự tiếc nuối bởi cô mong muốn có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu thêm với các nghệ sĩ nước bạn khác. 

Hoàng Hồng Ngọc “bắt tay” Jaykii, “xông đất” giải thưởng quốc tế PAMA 2019 tại Seoul, Hàn Quốc - Ảnh 3.

Cận cảnh chiếc chụp giải thưởng của Hoàng Hồng Ngọc

Khi được BTC gửi chiếc cúp danh giá về Việt Nam, nữ ca sĩ không giấu nổi sự xúc động. Qua đây, Hoàng Hồng Ngọc cũng muốn gửi lời cảm ơn tới BTC cũng như đơn vị nơi cô đang trực tiếp hoạt động là Nhà hát ca múa nhạc Quân đội vì đã tạo điều kiện cũng như ghi nhận sự nỗ lực của cô trong thời gian qua.

"Tôi rất mừng khi được BTC ghi nhận sự cố gắng cũng như nỗ lực của mình trong việc phát triển âm nhạc có yếu tố văn hoá dân tộc tại Việt Nam. Đây được xem là nguồn động lực lớn để tôi biết những gì mình đang làm vẫn được giới chuyên môn cũng như khán giả ghi nhận. Hi vọng thời gian tới, tôi sẽ có thể cho ra những sản phẩm âm nhạc tốt hơn, chỉn chu, chất lượng về chuyên môn nhất trong khả năng của mình gửi tới tất cả mọi người", cô nhấn mạnh.

Sau khi nhận được giải thưởng uy tín này, Hoàng Hồng Ngọc hứa hẹn sẽ gửi tới khán giả chuỗi hoạt động âm nhạc liên tục trong tháng 4, trong đó có 1 MV được ấp ủ dài hơi.

 Đây được coi là món quà đặc biệt mà nữ ca sĩ dành tặng cho những ai luôn ủng hộ và yêu quý cô suốt thời gian qua.

PAMA (tên đầy đủ là Popket Asia Music Awards) là lễ hội âm nhạc châu Á được tổ chức tại Hàn Quốc, lựa chọn các nghệ sỹ và những người có tầm ảnh hưởng, có những đóng góp tích cực nhằm mở rộng giao lưu âm nhạc đại chúng châu Á. Việc tổ chức PAMA góp phần phát triển lĩnh vực âm nhạc của mỗi quốc gia châu Á, phát triển thể loại dân ca cũng như quảng bá "Kpop" tại Hàn Quốc.

 Các hạng mục được trao giải trong năm nay như: Bài hát dân ca, K-POP, Rap - Hiphop, Rock, Metal, giải cống hiến, giải thưởng hải ngoại.

Các ứng viên được chọn dựa trên các khuyến nghị từ các đài truyền hình và giải trí Châu Á. Tìm kiếm các trang web cổng thông tin như Youtube, Instagram, Facebook... sau đó sẽ được chọn làm người chiến thắng.

Để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho Lễ trao giải, người chiến thắng được nhận tiền thưởng và cúp đồng thời phát sóng trên kênh KyBSin của Đài truyền hình OBS như đã lên lịch. Người chiến thắng sẽ được quản lý và đưa tin trong họp báo, đồng thời được nhận Giải thưởng Văn hóa Âm nhạc Châu Á để mở rộng cơ hội giao lưu nhạc pop Châu Á.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ