• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàng thành Thăng Long qua Mộc bản triều Nguyễn

Văn hoá 20/11/2018 17:17

(Tổ Quốc) - "Hoàng thành Thăng Long qua Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới" là chủ đề triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức sáng 23/11 tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long qua Mộc bản triều Nguyễn - Ảnh 1.

Theo đó, triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng hơn 60 hình ảnh, tài liệu, hiện vật trong khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn khắc về quá trình xây dựng, quy mô, cấu trúc của thành Thăng Long cũng như khu Hoàng thành Thăng Long trong lịch sử.

Nội dung triển lãm gồm 4 phần: (1) Giai đoạn tiền Thăng; (2) Hoàng thành Thăng Long giai đoạn Lý - Trần; (3) Hoàng Thành Thăng Long giai đoạn Lê - Mạc; (4) Giai đoạn Hoàng thành Thăng Long dưới triều Nguyễn.

Ban tổ chức cho biết, việc tổ chức Triển lãm nhân ngày Di sản Việt Nam nhằm mục đích giúp công chúng tiếp cận gần hơn với các di sản tư liệu của Việt Nam, đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc./.


Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ