• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàng Thùy Linh tái ngộ phim truyền hình như được quay trở lại nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình

Giải trí 24/04/2019 08:47

(Tổ Quốc) – Sau 10 năm, kể từ ngày xảy ra sự cố trong cuộc đời, cuối cùng Hoàng Thùy Linh đã quay trở lại với phim truyền hình “Mê cung”. Đã có nhiều người thắc mắc, phải chăng cô đã luôn nỗ lực, tìm cách để được tham gia phim truyền hình. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh khẳng định, mọi việc phải từ cố gắng, nỗ lực chứ không phải từ sự đòi hỏi. Cô cũng thừa nhận, cô không phải là người giỏi nhất, thông minh nhất nhưng rất nỗ lực và biết điều.

Trước khi bộ phim được phát sóng, Hoàng Thùy Linh đã trải lòng với truyền thông, chia sẻ những cảm xúc của cô và cả gia đình khi chính thức xuất hiện được trong bộ phim "Mê cung" được phát sóng vào khung giời vàng. Đặc biệt hơn nữa, vai diễn Lam Anh cũng chính là sự đánh dấu trở lại của cô sau "Nhật kí vàng anh".

Hoàng Thùy Linh tái ngộ phim truyền hình như được quay trở lại nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình - Ảnh 1.

Hoàng Thùy Linh

Tôi đã bỏ rất nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt, kể cả máu

+ Ngày 24/4, bộ phim "Mê cung" do Hoàng Thùy Linh tham gia sẽ chính thức được phát sóng kể từ sau 10 năm vắng bóng trên phim truyền hình, chắc bạn và gia đình sẽ có rất nhiều cảm xúc?

- Tôi vui và hạnh phúc. Chắc bố mẹ sẽ nhiều cảm xúc lắm. Có thể đối với nhiều người, đó không phải điều quan trọng. Nhưng đối với cá nhân tôi thì đấy là một điều rất tự hào. Là điều mà tôi đã bỏ rất nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt, kể cả máu để có thể được làm việc.

Thú thật, khi mới nhận được lời mời từ đạo diễn Khải Anh, tôi đã vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn từng không dám tin đó là sự thật.

Mẹ là người đầu tiên tôi thông báo về vai diễn. Mẹ có nói một câu khiến tôi rất xúc động: "Thật hả con".

Đến lúc tôi đi quay, mẹ bảo là: "Lâu lắm mẹ mới vui như thế". Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi là quay xong chưa, quay như thế nào trong suốt 2 tháng.

Khi nhìn thấy ảnh mình trong porter, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi từng ước mơ và mong mỏi điều này và giờ đã thành hiện thực.

Hoàng Thùy Linh tái ngộ phim truyền hình như được quay trở lại nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình - Ảnh 2.

"Khi nhìn thấy ảnh mình trong porter, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi từng ước mơ và mong mỏi điều này và giờ đã thành hiện thực."

+ Tại sao bạn không dám tin lời mời là sự thật, phải chăng bạn cũng từng bị từ chối khá nhiều ở những vai diễn trước đây?

- Tôi cũng không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào cho chuẩn xác nữa. Nó đã xảy đến rất nhiều lần trước đây nên có một phút giây nào đó tôi rất lo sợ nên đã hỏi đi hỏi lại đạo diễn khi nhận được lời mời này.

Mọi người có thể thấy tôi trên sân khấu rất dữ dội và quyết liệt. Cá nhân tôi thích được làm việc và luôn cố gắng để có thể làm tốt nhất công việc của mình.

Tôi không phải là người thích nói quá nhiều về bản thân mình mà chỉ muốn nói về những công việc mình đang làm. Những thứ tâm sự của bản thân tôi lại thích chia sẻ với người thân và bạn bè của mình hơn. Trước truyền thông, tôi chỉ muốn nói tới những tác phẩm của mình, về công sức của đồng đội mình, những người vì mình và tin mình bởi có những thời điểm không có một ai tin mình. Họ đã tin tôi để đi đến được ngày hôm nay, tôi thấy củng cố được tinh thần để luôn chiến đấu với khó khăn, thử thách.

+ Trong quá trình quay, đạo diễn Khải Anh và một số bạn diễn có chia sẻ khi trở lại với phim truyền hình, ban đầu Hoàng Thùy Linh có một chút bị khớp. Điều gì khiến bạn như vậy?

- Tôi có 3 ngày để chuẩn bị tất cả đồ đạc, vali, đồ diễn, nhuộm lại tóc… để bay ra ngoài này. Trước đó đoàn làm phim cũng đã quay rồi. Công việc của tôi ở Sài Gòn thì cũng rất bận.

Khi ra ngoài này, tôi phải nhập cuộc ngay. Đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ nhưng khi đến trường quay, phút giây gặp đạo diễn Khải Anh, anh Hồng Đăng, chú Công Lý và các anh quay phim…, thực sự cảm xúc lúc đó tôi không thể lý giải được. Mặc dù mình đã khá chuyên nghiệp rồi. Tôi không thể gạch đầu dòng nó là những cảm xúc gì.

Nói về khả năng diễn xuất, ở một góc độ nào đấy tôi cần phải học hỏi hơn nữa. Và cũng ở một góc độ nào đấy, tôi nghĩ mình đủ tự tin. Đây không phải là công việc mà tôi mới tham gia. Chỉ là yêu cầu của tôi quá cao nên muốn được trau dồi hơn nữa, tích lũy hơn nữa.

Khi gặp lại đoàn phim tôi có cảm giác rất vui khi được quay lại ngôi nhà của mình, vừa có cảm giác hơi bị áp lực, không biết mình có làm tốt hay không, không biết mọi người sẽ đón nhận như thế nào.

Hoàng Thùy Linh tái ngộ phim truyền hình như được quay trở lại nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình - Ảnh 3.

"Tôi có giá trị riêng của tôi, và việc cùng hợp tác tất cả mọi người sẽ tạo ra một tác phẩm tốt nhất"

+ Đó cũng là nguyên nhân khiến cho đạo diễn Khải Anh dừng quay để làm tư tưởng cho bạn?

- Khi anh Khải Anh cho cả đoàn nghỉ, thú thực, tôi cũng rất lo lắng và căng thẳng. Nhưng sau đó, anh em đã ngồi lại nói chuyện, phân tích nhân vật sẽ phải thế này, thế kia…Sau cuộc nói chuyện đó, tôi và ê kíp làm phim cũng đã hiểu nhau và làm tốt hơn.

Được quay trở lại ở nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình

+ Ngay từ khi thông tin dàn diễn viên trong "Mê cung" xuất hiện cái tên Hoàng Thùy Linh đã khiến cho nhiều người quan tâm, nhưng bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc mời Hoàng Thùy Linh chính là nhằm mục đích để gây chú ý hơn. Bạn nghĩ sao?

- Tôi nghĩ hoàn toàn không có chuyện đấy. Bởi đây là công sức của cả một tập thể lớn. Họ đều có những giá trị riêng. Tôi có giá trị riêng của tôi, và việc cùng hợp tác tất cả mọi người sẽ tạo ra một tác phẩm tốt nhất. Vì có thể tôi phù hợp với vai đấy thì cái tên của mình cũng không quan trọng.

Hoàng Thùy Linh tái ngộ phim truyền hình như được quay trở lại nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình - Ảnh 4.

"Khi tham gia phim này, tôi cảm thấy như được quay trở lại ở nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình."

+ 10 năm mới trở lại phim truyền hình, vậy bạn có lo lắng phản ứng của khán giả cho sự trở lại lần này?

- Bản thân tôi luôn cố gắng, nỗ lực để làm tốt nhất, chuyên nghiệp nhất việc mình được giao. Việc khán giả phản ứng ra sao?, tôi cũng đang chờ đợi những phản ứng ấy. Suy cho cùng, điều mà tôi hạnh phúc nhất là những người đã yêu thương, ủng hộ mình. Những người kỳ vọng vào tôi, đặc biệt là bố mẹ, gia đình. Đấy là điều mà tôi quan trọng nhất.

+ Bạn có đắn đo nhiều khi nhận lời mời tham dự bộ phim này, đặc biệt sau biến cố "Nhật ký Vàng Anh" hơn 10 năm về trước?

- Khi tham gia phim này, tôi cảm thấy như được quay trở lại ở nơi đã ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình. Quan trọng nhất là được làm tiếp công việc mà tôi đam mê. Tôi phải cám ơn tất cả những người đã tạo điều kiện để mình được ngồi ở đây, bây giờ. Không có họ sẽ không có tôi ngày hôm nay.

+ Trong khoảng thời gian không xuất hiện trên truyền hình, bạn có bao giờ chia sẻ ước mơ đó hoặc bắn tín hiệu với bất kỳ ai. Hay tất cả các cơ hội đến với Hoàng Thùy Linh một cách tự nhiên?

- Trong quá trình tôi cố gắng để được làm việc, được sử dụng tuổi trẻ để biến nó trở thành ý nghĩa nhất để sau này không phải tiếc nuối. Tôi đã cố gắng rất nhiều.

Nếu không ai tạo cơ hội cho mình thì mình tự tạo những album hay sản phẩm âm nhạc. Trong những lúc như vậy, vẫn có những người tốt quan sát tôi. Và họ hiểu, tôi khát khao rồi cho tôi cơ hội. Quan trọng nhất vẫn là mình cố gắng như thế nào. Tôi là người, có thể không phải giỏi nhất, có thể không phải thông minh nhất nhưng tôi rất nỗ lực và biết điều. (Cười)

Mọi việc phải từ cố gắng, nỗ lực chứ không phải từ sự đòi hỏi./.

+ Cảm ơn Hoàng Thùy Linh về những chia sẻ!

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ