• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Thời sự 01/04/2018 17:18

(Tổ Quốc) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp, Cu Ba; Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ngoại giao; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các hoạt động tại GMS, CLV; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hà Lan... là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua.

Ngày 25/3, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Orly ở phía Nam Thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.

Chiều 27/3/2018, tại Phủ Tổng thống (Điện Élysée) ở thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Chiều 26/3, theo giờ địa phương, tại Điện Matignon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. 

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sang thăm Cu Ba. Vào chiều 29/3 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.

Ngay sau lễ đón chính thức, tại Cung Cách mạng ở La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với đồng chí Raul Castro Ruz

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Chiều 30/3 (giờ địa phương), sau khi đến thăm tỉnh Santiago De Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng lịch sử 26 Tháng 7; đến viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí và mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro. Sáng 31/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Pháp và Cu Ba.

Sáng 30/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) được tổ chức từ ngày 29-31/3 tại Hà Nội.

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021. 

Chiều 28/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Vladimir Semashko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Belarus đang thăm và làm việc tại Việt Nam

Ngày 28/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chiều 27/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ông Khammeung Phongthady, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung. 

Chiều 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai Quy chế phối hợp năm 2018.

Tối 27/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Tổng duyệt chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 10.

Chiều 31/3, Hội nghị Cấp cao hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 10 (CLV 10) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10), chiều 31/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng ký Tuyên bố chung hợp tác Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. 

Sáng 31/3, Phiên toàn thể của GMS 6 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với chủ đề “Phát huy 25 năm hợp tác, Xây dựng một GMS bền vững, hội nhập và thịnh vượng.”  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung.

Từ 29-31/3, tại Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia, hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đã ký Biên bản cuộc họp.

Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới tham quan Triển lãm gốm sứ Bát Tràng tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Thủ đô và cả nước từ hàng trăm năm nay về nghề gốm sứ. 

Sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai, khi mà những năm gần đây, xu thế diễn biến của thiên tai ngày càng khốc liệt, phức tạp…

Đúng 9 giờ 25 phút ngày 26/3 (giờ địa phương, tức 14 giờ 25 phút giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib. 

Sáng 27/3 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Hạ viện Hà Lan, thành phố La Haye, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hà Lan.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 26/3 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Noordeinde, thành phố La Haye, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chào xã giao Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti. 

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 27/3 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Viện Deltares tại thành phố Delft, Hà Lan. 

Sáng 27/3, tại trụ sở Thượng viện Hà Lan, thành phố La Hay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Ankie Broekers-Knol.

Ảnh TTXVN

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ