• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội bảo vệ trẻ em yêu cầu “bỏ tù” đối tượng nhiễm HIV xâm hại bé gái hàng xóm

Thời sự 13/07/2018 14:27

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối nhưng vẫn cố tình xâm hại bé gái hàng xóm. Mới đây Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xem xét, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, đồng thời cần bắt gian khẩn cấp đối tượng này.

 Công văn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam gửi tới Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình hôm 10/7. Ảnh do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cung cấp.

Như đã thông tin vụ đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối nhưng vẫn cố tình xâm hại bé gái hàng xóm. Ngày 27/6, vừa qua Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã xét xử vụ án này.

Theo án trạng Vũ Văn Hùng (52 tuổi, ở thôn Trường Xuân, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) có hành vi xâm hại tình dục cháu Nguyễn Thị Hằng N.(12 tuổi, trú cùng thôn) vào ngày 30/4/2017.

Theo bản án, Vũ Văn Hùng phạm tội “Dâm ô đối với trẻ em” quy định tại khoản 1, Điều 116 BLHS 1999,  TAND  huyện Hoa Lư đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng 30 tháng tù giam và về dân sự bồi thường 17,5 triệu đồng.

Không đồng tình với bản án đó, ngày 10/7 vừa qua,  Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xem xét, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, đồng thời cần bắt gian khẩn cấp đối với bị cáo Vũ Văn Hùng vì sự an toàn của cháu N. cùng mọi người xung quanh.

Trước đó, vào 10/2017, VKSND huyện Hoa Lư đã khởi tố Vũ Văn Hùng về hành vi “Dâm ô trẻ em”. Ngay sau đó, dư luận đã tỏ ra không đồng tình vì cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vì hành vi của Hùng phải là hiếp dâm trẻ em./.

 

Vi Phong (T/h)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ