• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 5

Thể thao 09/10/2019 15:16

(Tổ Quốc) - Ngày 9/10/2019, tại thủ đô Manila, Philippine đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 5 (AMMS 5) và Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản lần thứ 2 với chủ đề “Một Tầm nhìn, Một Mục tiêu, Một Cộng đồng: Tăng cường đoàn kết thông qua Thể thao”.

doand

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải dẫn đầu đã tham dự Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá những cơ chế hợp tác nội khối ASEAN được triển khai hiệu quả thông qua các hiệp ước, diễn đàn, hội nghị, chương trình phát triển và các hoạt động văn hoá, thể thao trong khu vực. Nhờ các hoạt động thể thao kết nối văn hoá, các giá trị và bản sắc chung của khu vực đã được củng cố và ý thức cộng đồng của các nước ASEAN được tăng cường, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong khu vực triển khai các hoạt động hợp tác nhằm đóng góp vào những mục tiêu chung, cũng như trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác khác nhằm thúc đẩy, tăng cường và phát triển nền thể thao của khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN được tổ chức 2 năm một lần luân phiên tại các quốc gia thành viên ASEAN, là cơ hội để các quốc gia thành viên cùng thảo luận về các mối quan tâm chung, những kế hoạch hành động trong lĩnh vực thể thao trong tương lai.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Nhật Bản lần thứ 2, các nước khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi và ý nghĩa giữa ASEAN và Nhật Bản, hướng đến kỷ niệm 45 năm quan hệ thân thiện và hợp tác, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực thể thao. Hội nghị đã thông qua thực hiện Kế hoạch làm việc về thể thao giai đoạn 2016-2020 thông qua hợp tác ASEAN-Nhật Bản về Thể thao.


Võ Trường Ân (Cục HTQT)

NỔI BẬT TRANG CHỦ