• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc

Thời sự 17/04/2019 22:02

Sáng 17/4, tại thành phố Bắc Giang, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc - Ảnh 1.

Chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Dự hội nghị, có đại diện các đảng ủy khối trực thuộc T.Ư và 28 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, hội nghị giao ban lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nhìn lại quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; từ đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và đề ra hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới. Hội nghị cũng nhằm hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo T.Ư, năm 2019 là năm thứ ba từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, các địa phương, bộ, ngành trên cả nước, trong đó có các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và đảng ủy khối trực thuộc T.Ư đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết T.Ư khóa XII, đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên thực tế, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc học tập, làm theo các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Để triển khai thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung hết sức cụ thể, trong đó xác định rõ khâu đột phá. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị đã chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo T.Ư đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm mới của nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Cùng với đó, nhiều cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, từ đó phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.

Theo Nhân dân

NỔI BẬT TRANG CHỦ