• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL

Thời sự 11/01/2019 08:35

(Tổ Quốc) - Chiều 10/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL. Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Quý IV/2018. Theo đó, tư tưởng của hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ ổn định, tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và công tác xây dựng Đảng năm 2018. Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII dành cho cán bộ chủ chốt và đảng viên diễn ra nghiêm túc, đạt chất lượng và đúng kế hoạch.

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Văn hóa

Tại Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Đảng ủy Bộ VHTTDL nêu rõ: Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018  của cả Bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Lãnh đạo các tổ chức Đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu học tập tiếp tục đổi mới, chất lượng học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng được nâng cao, đạt chất lượng. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị bước đầu đã tác động tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nghe  báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ năm 2018; Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị đã góp ý và thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Bộ; thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Bộ.

Tại Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã nhận được số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành cũng đã nêu ý kiến, đóng góp tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Đảng ủy Bộ VHTTDL cũng như các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của ngành VHTTDL. Thứ trưởng đề nghị các ủy viên Ban chấp hành tiếp tục góp ý, cho ý kiến vào bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019.

Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Đảng ủy Bộ VHTTDL tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Hà Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ