• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội Nhà báo Việt Nam: Tăng cường kiểm tra, giám sát các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

Thời sự 19/04/2019 13:55

(Tổ Quốc) - Ngày 19/4 tại TP Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ TTTT Huỳnh Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Võ Thành Thống; và đại diện các Ban, bộ ngành Trung ương và địa phương.

Hội Nhà báo Việt Nam: Tăng cường kiểm tra, giám sát các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, năm 2018 được ghi nhận là năm các cấp hội hội có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong coogn tác xây dựng, tổ chức hội; tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ đúng tiến độ, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác nghiệm vụ được chú trọng với nhiều hình thức sinh hoạt nghiệp vụ phong phú; Tổ chức thành công Hội Báo Toàn quốc năm 2019 với chủ đề Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân…

Về công tác kiểm tra, bộ máy kiểm tra từ Trung ương hội đến cơ sở đã được củng cố và tiếp tục hoàn thiện; hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đã được thành lập và đi vào hoạt động… Tính tới tháng 12/2018, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo đã tiếp nhận 107 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có 12 đơn thư liên quan đến các vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; 13 đơn thư liên quan đến việc hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp…; Xây dựng và ban hành Bản quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo – hội viên…

Hội Nhà báo Việt Nam: Tăng cường kiểm tra, giám sát các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; các cấp hội kiện toàn tổ chức hội…

Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp với các ban ngành liên quan để đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội; Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt 10 Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội…; Tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là quản lý các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…; Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các cơ quan báo chí và người làm báo cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chủ động trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước…

Hội Nhà báo Việt Nam: Tăng cường kiểm tra, giám sát các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú - Ảnh 3.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ xây dựng môi trường thông tin lành mạnh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp…

Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo; chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi…

"Tôi mong báo chí tiếp tục phản ánh sâu rộng hơn nữa công tác vận động, tập hợp, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; kịp thời thông tin về tình hình đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…"- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh./.


Thái Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ