• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 1000 người lao động trước nguy cơ mất việc, Kim Oanh Group cầu cứu Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc

Pháp luật 04/06/2020 08:15

Trước việc hàng loạt dự án bị "tấn công bất thường, nhiều đơn vị thành viên bị ảnh hưởng nặng nề, đình trệ, tạm dừng, khiến cho hơn 1000 người lao động thuộc Kim Oanh Group đứng trước nguy cơ mất việc.

Thế lực nào đứng sau?

Theo đơn cầu cứu của Tập Đoàn Kim Oanh, từ khoảng hai năm trở lại đây, Tập đoàn Kim Oanh bỗng nhiên bị "thế lực ngầm" cạnh tranh không lành mạnh tấn công "có hệ thống, bài bản", dẫn đến việc hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Kim Oanh bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, hàng loạt dự án bị đình trệ, tê liệt, dẫn tới nguy cơ hơn 1000 người lao động phải ra đường.

Cụ thể, tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, Khu B, do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận đầu tư, giao đất để thực hiện dự án.

Hơn 1000 người lao động trước nguy cơ mất việc, Kim Oanh Group cầu cứu Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc - Ảnh 1.

Hàng loạt dự án của Kim Oanh bị tấn công

Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Thiên Phú đã thế chấp dự án để vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Do Công ty Thiên Phú không trả được nợ đến hạn nên Agribank đã bán đấu giá dự án Mỹ Phước 4, Khu B để thu hồi nợ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) đã mua lại dự án này thông qua hình thức mua tài sản bán đấu giá, trở thành chủ đầu tư hợp pháp của dự án.

Hiện nay dự án do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư bị vướng mắc do 7.551,1m2 đất công ích nằm xen kẹt trong ranh dự án, và việc vi phạm xây dựng của hai khách hàng là ông Huỳnh Đức Anh và bà Trần Thị Xúy.

Trước tình hình đó, Công ty và Tập thể người lao động đề nghị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ xem xét chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương thực hiện dứt điểm việc thu hồi diện tích trên để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện dự án. Công ty chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp UBND tỉnh Bình Dương không giao diện tích đất này cho doanh nghiệp thì thông báo cho doanh nghiệp và chỉ đạo cơ quan chức năng tách diện tích đất 7.551,1m2 ra khỏi ranh giới sử dụng đất dự án để doanh nghiệp thực hiện dự án trên phần đất đã được giao.

Về việc hai khách hàng là ông Huỳnh Đức Anh và bà Trần Thị Xúy, Cty Kim Oanh đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét chỉ đạo C01 đình chỉ giải quyết đơn tố cáo của hai người này theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú, đây là dự án được Tỉnh ủy Bình Dương giao cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Cty con của Tỉnh ủy Bình Dương) thực hiện.

Ngày 20/4/2017, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương có văn bản số 287/TB-TU đồng ý về chủ trương cho Tổng Công ty Bình Dương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc; yêu cầu định giá vốn góp và chuyển nhượng đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chủ trương được phê duyệt, Tổng Công ty Bình Dương đã thực hiện chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá hơn 161 tỷ đồng. Công ty Âu Lạc trở thành đơn vị sở hữu 100% vốn của Công ty Tân Phú.

Trên cơ sở đó, cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Công ty Kim Oanh đã mua lại 100% vốn góp của Công ty Âu Lạc tại Công ty Tân Phú. Hiện nay, Công ty Kim Oanh là nhà đầu tư sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2018 Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo khởi tố, điều tra vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 43ha. Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều hoạt động tố tụng. Cụ thể, ngày 20/4/2020, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 04 về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu là 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú.

Trong quá trình thực hiện quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu, cơ quan điều tra buộc Công ty Tân Phú phải bàn giao cả khu đất 43ha, và cho rằng đây là vật chứng của vụ án. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã giao khu đất này cho UBND tỉnh Bình Dương.

Do đó, Tập đoàn Kim Oanh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Tân Phú; không thu hồi khu đất khi không có căn cứ pháp luật để thu hồi.

Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Bình Dương, liên quan đến việc chuyển nhượng khu đất 43ha để làm rõ có hay không hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí. Công ty Kim Oanh kêu cứu và kiến nghị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương, VKSND tối cao, VKSND tỉnh Bình Dương thực hiện điều tra, giải quyết vụ án đúng pháp luật; thực sự khách quan, vô tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tránh làm oan sai người vô tội.

Hơn 1000 người lao động trước nguy cơ mất việc, Kim Oanh Group cầu cứu Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc - Ảnh 3.

Kim Oanh cùng Tập thể người lao động cầu cứu

Còn tại Dự án Khu dân cư Hòa Lân, đây là dự án Công ty Kim Oanh mua tài sản bán đấu giá theo cơ chế đặc biệt: "xử lý nợ xấu" theo chủ trương Bộ Chính trị, Nghi quyết 42 của Quốc hội về tham gia chính sách chủ trương xử lý nợ xấu nền kinh tế, giảm nợ xấu hệ thống tài chính, nâng năng lực tài chính của doanh nghiệp, ... từ đó Công ty Kim Oanh tham gia mua tài sản bán đấu giá từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhằm thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, đưa dự án vào hoạt động.

Mãi đến tháng 05/2018, Công ty Kim Oanh phải tự bỏ chi phí để ký hợp đồng đo đạc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tiến hành đo đạc xong, và có biên bản xác định ranh đất của Dự án và có sự chênh lệch giữa diện tích trên sổ sách và thực tế và diện tích đất trên thực tế ít hơn sổ sách 8.452 m2.

Thế nhưng, sau khi mua đấu giá thành công, một số cá nhân đã liên tiếp có các hành vi cản trở, làm đơn yêu cầu thanh tra, tố cáo. Ngày 24/12/2018, Thanh tra Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Kết luận thanh tra số 62/KL-TTR đã có kết luận xác định nội dung tố cáo trong đơn nặc danh là không có cơ sở; việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, hoạt động mua lại tài sản bán đấu giá của Công ty Kim Oanh không có vi phạm pháp luật. Kết luận này một lần nữa được tái khẳng định trong Báo cáo số 91/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 9/3/2019.

Sau khi Thanh tra kết luận nội dung tố cáo không có cơ sở thì ngày 14/2/2019 Công ty Thiên Phú đã nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân Quận 7, và được Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa và ngăn chặn toàn bộ tài sản đã bỏ ra mua Dự án với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng, khiến cho tất cả các thủ tục liên quan đến Dự án bị chặn lại không thể đầu tư kinh doanh. Thiệt hại của Công ty Kim Oanh do biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án nhân dân Quận 7 đến nay đã hơn 200 tỷ đồng và chưa tính đến các chi phí cơ hội mà Công ty mất đi.

Do đó, Tập đoàn Kim Oanh đề nghị Tòa án nhân dân Quận 7 giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và đình chỉ giải quyết vụ án. Làm rõ bản chất và động cơ của nhóm cá nhân Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú

Tập đoàn Kim Oanh cùng Tập thể người lao động cầu cứu Lãnh đạo Đảng, Chính phủ xem xét, cứu giúp Tập đoàn Kim Oanh thoát khỏi nguy cơ phá sản và tiếp tục phát triển; bảo vệ sinh kế của hàng nghìn người lao động và gia đình đang gặp khó khăn, đồng thời không hình sự hóa vụ việc dân sự, bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ đời sống của hàng ngàn cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp.

Sau hơn 11 năm hoạt động đến nay Tập đoàn Kim Oanh đã có quy mô hơn 1000 nhân viên, với phương châm "sản phẩm thật – giá trị thật", luôn đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết và thượng tôn pháp luật.

Với những đóng góp cho cộng đồng xã hội, Tập đoàn Kim Oanh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì vào tháng 12/2018, Huân chương lao động hạng ba vào tháng 11/2016. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2016, 2017 và nhiêu bằng khen ghi nhận từ các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Theo Báo Dân Sinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ