• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 1.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa Tết

Kinh tế 17/12/2013 21:46

(Toquoc)- Mức dự trữ này tăng 10% so với Tết Quý Tỵ 2013, đại diện của Hapro thông tin.

Toquoc)- Mức dự trữ này tăng 10% so với Tết Quý Tỵ 2013, trong đó, trị giá dự trữ 10 mặt hàng bình ổn giá khoảng 200 tỷ đồng, đại diện của Hapro thông tin.

Theo ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro),  thực tế sức mua giảm do kinh tế khó khăn và hệ thống bán lẻ hiện bị thu hẹp thị phần.

"Chúng tôi dự tính hàng tăng là vì năm nay Tết nghỉ dài và là một cơ hội tốt cho kinh doanh. Cộng với việc được thêm nguồn tiền từ ngân sách TP chi cho 10 mặt hàng bình ổn giá nữa"- ông Vượng cho hay.

Hệ thống siêu thị của Hapro cũng khẳng định nguồn hàng có tới 80-90% là hàng sản xuất trong nước, đảm bảo chất lượng.

Về giá cả, theo ông Vượng, do ảnh hưởng mưa bão vừa qua nên một số mặt hàng như thịt gà, thịt lợn có sự biến động nhưng không lớn; riêng rau xanh tăng giá khá mạnh, từ 15-30%. Hàng Tết sẽ không có sự biến động về giá.

Năm nay, công ty này tổ chức bán lẻ tại gần 200 điểm thuộc hệ thống bán lẻ: siêu thị, cửa hàng tiện ích… trong đó có 51 điểm bán hàng bình ổn giá.

Ngoài ra, công ty tổ chức các gian hàng Tết ngoài trời với số lượng dự kiến từ 150-300 gian hàng, bắt đầu từ 17/1-28/1 (tức 17/12-28/12 âm lịch).

Cùng đó, bốn phiên chợ Tết được tổ chức tại bốn huyện ngoại thành: Thạch Thất, Từ Liêm, Sóc Sơn, Thường Tín…/.

Tiến Sơn

NỔI BẬT TRANG CHỦ