Hơn 100.000 sinh viên TP.HCM nghỉ học, 6 trường học đóng cửa tại TP.HCM do dịch Covid-19

Vân Trang | 02-12-2020 - 14:42 PM

(Tổ Quốc) - Tính đến trưa ngày 2/12, có 6 trường Đại học, 2 trường Tiểu học và 1 trường cấp 3 phải tạm thời cho nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.

Tính đến ngày 2/12, đã có khoảng 100.000 học sinh - sinh viên phải nghỉ học vì có liên quan đến việc tiếp xúc gần với nam tiếp viên và giáo viên Tiếng Anh mắc Covid-19. 

Trong đó hơn 30.000 sinh viên và giảng viên trường ĐH Công nghệ TP.HCM phải nghỉ do BN 1342 đi học tại trường trong thời gian cách ly. Khoảng 23.000 sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng phải nghỉ do có học viên từng theo học lớp tiếng Anh do BN 1347 giảng dạy...

Cụ thể học sinh và sinh viên trên địa bàn TP.HCM phải nghỉ học như sau:

1. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH):

Hơn 30.000 sinh viên, giảng viên và nhân sự của trường HUTECH được thông báo nghỉ học từ ngày 2 - 6/12. Thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào sự hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Ông Nguyễn Quốc Anh (Phó Hiệu trưởng) cho biết, trong ngày 22/11, BN 1342 có đến trường ĐH Công nghệ TP.HCM học và luyện phát âm với giảng viên. Bệnh nhân hiện là sinh viên năm nhất hệ từ xa ngành Ngôn ngữ Anh.

Hơn 100.000 sinh viên TP.HCM nghỉ học, 6 trường học đóng cửa tại TP.HCM do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

2. Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Nhà trường quyết định tạm dưng tập trung tại cơ sở chính của trường - cơ sở Tân Phong (Quận 7, TP.HCM), nơi có khoảng 23.000 sinh viên đang học tập. Thời gian từ ngày 2-6/12, chuyển sang hình thức học online và hạn chế tối đa việc tập trung nơi đông người.

Lý do bởi sinh viên T.H.T (khoa Điện - Điện tử) có tham gia lớp học Anh Văn do bệnh nhân 1347 đứng lớp tại quận 10, buổi học cuối cùng vào tối ngày 24/10. Từ ngày 24-28/11, T. có vào trường tham gia 4 buổi học và đi lại trong trường, sử dụng thang máy, thang bộ.

3. Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) 

Sáng 2/12, trường cũng có thông báo cho toàn bộ hơn 10.000 sinh viên nghỉ học từ ngày 3 đến hết 6-12. Lý giải điều này, ông Nguyễn Anh Tuấn (Hiệu trưởng) cho biết: Trường nằm khá gần các địa điểm mà bệnh nhân 1347 đã ghé qua như karaoke ICOOL (số 120, đường Thành Thái), cà phê HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8).

Hơn 100.000 sinh viên TP.HCM nghỉ học, 6 trường học đóng cửa tại TP.HCM do dịch Covid-19 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

4. Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ

Sáng ngày 1/12, hơn 2.000 học sinh ở trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ đã buộc phải nghỉ học. Nguyên nhân cụ thể: BN 1347 đến thăm một nữ giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, cô giáo ở chung nhà với ba nữ đồng nghiệp, tất cả đều là giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ.

Bên cạnh đó, 48 học sinh và giáo viên ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã phải tạm thời nghỉ học do trong lớp có 1 em tham gia lớp học tiếng Anh có giáo viên mắc Covid-19 (BN 1347).

5. Đại học Tài chính - Marketing:

Tất cả sinh nghiên cứu sinh, học viện cao học, sinh viên tất cả các hệ đào tạo, học viên các hệ đào tạo ngắn hạn trong toàn trường (gần 20.000 người) và toàn thể giảng viên sẽ tạm dừng hoạt động học tập từ 13h ngày 2/12 đến hết ngày 5/12.

Hơn 100.000 sinh viên TP.HCM nghỉ học, 6 trường học đóng cửa tại TP.HCM do dịch Covid-19 - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

6. Trường ĐH Văn Lang

Phó Hiệu trưởng ĐH Văn Lang - Ông Võ Văn Tần cho biết trường có 1 sinh viên thuộc diện F1 do từng tập gym tại nơi BN 1347 đến tập. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 của sinh viên này là âm tính, ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm lần 2. Tùy vào tình hình thực tế, trường sẽ cân nhắc việc cho sinh viên toàn trường nghỉ học hay không.

7. ĐH Sư phạm TP.HCM

Hơn 14.000 sinh viên cũng vừa quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên của trường học trực tuyến từ 12h ngày 2/12 đến hết ngày 13/12. Trong thời gian qua, việc học trực tuyến đã trở thành quen thuộc đối với người học nên việc triển khai này không ảnh hưởng đến các yêu cầu chuyên môn và chất lượng đào tạo.

8. ĐH Văn Hiến

Ông Lê Sĩ Hải (Phó Hiệu trưởng thường trực) cho biết: Trong chiều nay trường sẽ có văn bản cho hơn 10.000 sinh viên toàn trường nghỉ học chống dịch. Tùy vào diễn biến, trường sẽ thông báo đi học lại hay tiếp tục học đến hết ngày 6/12 hay không.

9. ĐH Ngân hàng TP.HCM

Sau khi truy vết lịch sử đi lại của ca bệnh thứ 1342, mới đây trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã chính thức thông tin có 1 giảng viên của nhà trường tiếp xúc gần với bệnh nhân trên và đang trong thuộc diện F1.

Giảng viên này thuộc khoa Ngoại ngữ, có giảng dạy các lớp D01, D05, D04, D07. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên này có tiếp xúc gần với trường hợp BN 1342.

Trước tình hình này, nhà trường đã thông báo các sinh viên có tham gia lớp học do giảng viên trên đứng lớp từ ngày 24/11 phải tự cách ly, theo dõi tại nhà. Đồng thời, các sinh viên phải thông báo cho cơ sở y tế gần nhất để được trển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Trong thời gian này, các sinh viên sẽ chuyển sang hình thức học online một số học phần từ 2/12 đến 26/12.

10. Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Chiều nay, trường ĐH Khoa học Tự nhiên quyết định tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng các hệ, các chương trình từ ngày đến hết ngày 3 đến ngày 6/12/2020. Từ ngày 07/12 trường sẽ chuyển các học phần lý thuyết sang hình thức trực tuyến, các học phần thực hành sẽ được các Khoa chủ động giãn cách khi giảng dạy. 

Trước đó, trường đã cho tạm đóng cửa KTX 135B trong 2 ngày, bắt đầu từ hôm nay đến hết 3/12. Lý do đóng cửa nhằm chờ kết quả xét nghiệm và truy dấu vết di chuyển của các F1. Hiện trường đang thực hiện cách ly tại chỗ cho các F2 gồm 15 sinh viên tại phòng 505, phòng 228 và phòng 211 (KTX 135B) và 2 sinh viên đang thực hiện cách ly tại nhà.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM