• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 1.200 tỷ trùng tu kinh thành Huế

Giải trí 18/10/2011 15:43

(Toquoc)- Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế sẽ được đầu tư 1.282 tỷ đồng.

(Toquoc)- Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế sẽ được đầu tư 1.282 tỷ đồng.

Theo tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.282 tỷ đồng. Đây cũng là dự án bảo tồn tu bổ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quần thể di tích cố đô Huế.

1.282 tỷ đồng sẽ dành để trùng tu kinh thành Huế

Hiện nay, theo thống kê, hơn một nửa trong tổng số 147 công trình ở khu vực Đại nội, nơi tập trung quần thể các cung điện đẹp nhất đã xuống cấp; hầu hết các kiến trúc gỗ còn lại đều bị mối mọt hủy hoại; hàng chục ngàn mét vuông sân vườn bị hoang phế; phần lớn hệ thống thoát nước, đường, cầu bị hư hỏng. Dự án sẽ tập trung tu bổ, tôn tạo một số hạng mục bị xuống cấp, đồng thời giải tỏa, bồi thường, tái định cư 876 hộ dân.

Trước đó, tại văn bản thỏa thuận về dự án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Trung tâm khi thực hiện dự án phải bảo tồn tối đa hệ thống mặt nước, phục hồi hệ thống kè đá theo kỹ thuật truyền thống và cân nhắc việc làm đường đi bằng gạch Bát Tràng men theo tường thành. Kinh thành Huế được xây dựng đầu thế kỷ 19 bằng gạch, cao 6,6m, dày 21m và dài chừng 10km chạy “zic zac” tạo thành các pháo đài theo kiểu kiến trúc quân sự Vauban, là công trình quan trọng bậc nhất trong hệ thống di sản văn hóa thế giới tại Huế.

Dự kiến việc thực hiện dự án sẽ bắt đầu từ cuối năm 2011 và hoàn thành vào năm 2015./.

Tin&ảnh: Cẩm Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ