• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 200 triệu đồng hỗ trợ cho thân nhân 2 chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc truy đuổi nhóm đua xe

Nhịp sống Việt 04/04/2020 19:22

(Tổ Quốc) - Nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã quyên góp, giúp đỡ và chia sẻ khó khăn, mất mát với thân nhân của 2 đồng chí công an vừa hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng.

Tối 3/4, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Thiếu Tướng Vũ Xuân Viên giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến viếng hai đồng chí Thiếu Tá Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự) tại nhà tang lễ thành phố và viếng lễ tang Thượng sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an quận Sơn Trà, cả 2 vừa được thăng hàm sau khi hi sinh) tại nhà riêng. Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn vừa hi sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt nhóm đua xe tối 2/4.

Hơn 200 triệu đồng hỗ trợ cho thân nhân 2 chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc truy đuổi nhóm đua xe - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ động viên 2 gia quyến cố gắng vượt qua nỗi đau.

Sau khi thắp hương viếng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã động viên 2 gia quyến cố gắng vượt qua nỗi đau. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình chiến sĩ Công an hy sinh 50 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát với thân nhân của 2 đồng chí.

"UBND TP Đà Nẵng vô cùng thương tiếc 2 đồng chí đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Xin được bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc đến gia quyến các đồng chí”, ông Thơ, chia sẻ.

Tại lễ viếng, Thiếu Tướng Vũ Xuân Viên đã động viên, chia sẻ niềm xúc động, tiếc thương trước sự hy sinh của hai cán bộ, chiến sĩ Công an để bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Hơn 200 triệu đồng hỗ trợ cho thân nhân 2 chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc truy đuổi nhóm đua xe - Ảnh 2.

Nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình 2 chiến sỹ hi sinh.

"Các chiến sĩ đã hy sinh để lại bao nuối tiếc cho gia đình, người thân, bạn bè và xã hội, thành phố được yên bình cũng nhờ một phần công lao của các đồng chí. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các chiến sĩ Công an Đà Nẵng vẫn phải tiếp tục đồng hành với lực lượng Y tế, các ngành chức năng của thành phố chốt trực các điểm cách ly, đến từng ngõ, gõ từng nhà dân để tuyên truyền, vận động và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng sẽ noi theo tấm gương 'Vì nhân dân phục vụ' của hai đồng chí Tuấn và Toàn sẽ tiếp tục những đêm không ngủ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 vì sự bình yên, đảm bảo ANTT và an toàn xã hội…", Thiếu Tướng Vũ Xuân Viên, chia sẻ.

Trước đó, chiều 3/4, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Sơn Trà cũng đã đến viếng lễ tang 2 đồng chí Tuấn và Toàn. Tại lễ viếng, Bí thư Quận ủy Cao Xuân Thắng và Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát của 2 gia đình; bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương trước sự hy sinh của hai cán bộ, chiến sĩ Công an để bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Hơn 200 triệu đồng hỗ trợ cho thân nhân 2 chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc truy đuổi nhóm đua xe - Ảnh 3.

Quận ủy, UBND quận Sơn Trà đến viếng lễ tang Thượng sỹ Toàn.

Dịp này, Quận ủy và UBND quận Sơn Trà hỗ trợ mỗi gia đình thân nhân 50 triệu đồng. Sau buổi viếng lễ tang, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề nghị toàn thể Công an quận tiếp tục có những hỗ trợ cho hai con nhỏ của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn…

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua, cũng đã và đang có nhiều tổ chức, cá nhân quyên góp, giúp đỡ và chia sẻ sự mất mát với gia đình 2 chiến sỹ vừa hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Hà Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ