• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 50 tiết mục tham gia tranh tài tại vòng Chung khảo Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ V

Văn hoá 19/07/2020 17:31

(Tổ Quốc) - Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ V - năm 2020; Thẩm định vở kịch "Phong tỏa"; Đẩy mạnh triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.

Hơn 50 tiết mục tham gia tranh tài tại vòng Chung khảo Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ V  - Ảnh 1.

Liên hoan Giai điệu Sơn ca là hoạt động âm nhạc thường niên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh minh họa (nguồn: giaoduc.edu.vn/)

Hà Nội: Đài Tiếng nói Việt Nam vừa họp báo công bố vòng chung khảo Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ V - năm 2020 với chủ đề "Giai điệu tuổi thần tiên".

Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ V được tổ chức đúng dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 75 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2020). Sau một năm phát động (tháng 6-2019 đến tháng 6-2020), đã có 24 đơn vị tham gia với 148 tiết mục đa dạng về thể loại, hình thức thể hiện, đông đảo nhất từ trước tới nay.

Hội đồng Giám khảo gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín đã lựa chọn 54 tiết mục tham gia tranh tài tại Vòng chung khảo diễn ra trong hai ngày 19 và 20/7.

Đêm công diễn, trao giải liên hoan diễn ra vào 19h30 ngày 20/7 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội). Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh Truyền hình chuyên biệt về văn hóa - du lịch Vietnam Journey và trên sóng phát thanh VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Liên hoan Giai điệu Sơn ca là hoạt động âm nhạc thường niên của Đài Tiếng nói Việt Nam dành cho thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 7 đến 15 tuổi, đang sinh hoạt ở nhà thiếu nhi các cấp, các đơn vị, cơ quan, trường học trong cả nước.

Qua bốn kỳ tổ chức trước đây, liên hoan đã thu hút hàng nghìn thiếu nhi, số lượng mỗi năm một tăng, trở thành sân chơi trong sáng, lành mạnh và bổ ích dành cho các em, là nơi phát hiện những mầm non tài năng âm nhạc, phản ánh phong trào ca hát của thiếu nhi cả nước...

Hải Phòng: Hội đồng Nghệ thuật thành phố vừa tổ chức thẩm định vở kịch "Phong tỏa" do Đoàn Kịch nói thực hiện. Đây là chương trình thứ 9 của Đề án Sân khấu truyền hình.

Vở kịch "Phong tỏa" do Hà Đình Cần và Lê Thu Hạnh biên kịch, NSND Lê Hùng đạo diễn, NSƯT Phùng Lệ Thu, Trưởng Đoàn Kịch nói Hải Phòng chỉ đạo nghệ thuật.

Vở kịch "Phong tỏa" tái hiện lại thời kỳ chống phong tỏa bom mìn, thủy lôi do đế quốc Mỹ thả xuống cửa biển Hải Phòng vào năm 1972 của quân, dân thành phố đồng thời cuộc chiến chống "phong tỏa" với những cơ chế bó buộc của những người lính trong cuộc sống làm kinh tế sau chiến tranh, trước thời kỳ đổi mới (1986). Trong đó, nổi lên câu chuyện của 3 người bạn Kiên, Khang, Hiệp. Thời kỳ chống phong tỏa của đế quốc Mỹ, các anh là những người lính trung kiên, bất khuất, dũng cảm trong việc rà phá thủy lôi trên sông. Thời bình lập lại, các anh là những người lính dám nghĩ, dám làm trên mặt trận phát triển kinh tế của doanh nghiệp, nhưng gặp rào cản bởi cơ chế cũ, nên đối mặt không ít khó khăn đưa doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản. Nhờ ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, những người lính chèo lái, vực dậy doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Họ trở thành những điển hình tiên tiến trên mặt trận kinh tế. Thành công này được lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Nam Định: Thời gian qua, phong trào xây dựng "Khu dân cư văn hóa" gắn với xây dựng NTM ở huyện Mỹ Lộc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh, triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tính đến hết năm 2019, toàn huyện có 119/137 làng, thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", tỷ lệ "Gia đình văn hóa" đạt 83%.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", UBND huyện Mỹ Lộc đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn đăng ký thi đua xây dựng "KDC văn hóa" đạt chuẩn theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng (thôn, xóm, tổ dân phố) văn hóa".

Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức rà soát, thẩm định, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa. Qua kiểm tra, hầu hết các khu dân cư ở cả 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn hóa cơ sở, đưa việc thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa vào nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ở các xã: Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Thành, Mỹ Hưng, Mỹ Trung, Mỹ Hà, thị trấn Mỹ Lộc… đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình phát huy nội lực, nêu cao tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Những thành tích đạt được trong phong trào xây dựng "Khu dân cư văn hóa" ở Mỹ Lộc đã góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ