• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hồng Kông bàn luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc: Cảnh sát ra quân bảo vệ Hội đồng lập pháp

Thế giới 27/05/2020 19:03

(Tổ Quốc) - Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (LegCo) ngày hôm nay, 27/5, đã tiến hành thảo luận về dự luật hình sự hóa hành vi thiếu tôn trọng đối với quốc ca nước CHND Trung Hoa.

Reuters ngày 27/5 đưa tin, hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã chiếm đóng các vị trí trong và xung quanh khu tài chính Hồng Kông trước thềm phiên họp của LegCo, trong bối cảnh người biểu tình đã trở lại đường phố từ cuối tuần qua nhằm phản ứng việc Bắc Kinh đề xuất dự luật an ninh quốc gia đối với đặc khu này.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu Hồng Kông khẳng định đạo luật an ninh quốc gia không đe dọa đến quyền tự trị của thành phố, luật pháp sẽ được tập trung nghiêm ngặt.

Người biểu tình đã sử dụng thùng và đồ vật tương tự để chặn một số tuyến đường, khiến cảnh sát phải cảnh báo những người đi làm trong khu vực có thể bị chậm trễ.

Xe cảnh sát và sĩ quan xếp dọc các con đường gần trung tâm tài chính khi các nhà chức trách lên kế hoạch ứng phó với các cuộc biểu tình mới. 

Xung quanh tòa nhà LegCo, nhà chức trách đã dựng lên một bức tường cao 2 mét, các hàng rào nhựa màu trắng xanh chứa đầy nước kéo dài qua một công viên gần đó đến Cảng Victoria.

Reuters cho hay, dự luật quốc ca - nếu được các nhà lập pháp Hồng Kông thông qua - sẽ áp dụng để quản lý việc sử dụng quốc ca Trung Quốc, bài "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc".

Dự luật bao gồm các quy định xử phạt những người xúc phạm quốc ca với mức án lên đến 3 năm tù hoặc phạt tiền đến 50.000 đô la Hồng Kông (khoảng 6.450 USD). Dự luật nhấn mạnh "tất cả cá nhân và tổ chức" cần tôn trọng và trang nghiêm đối với quốc ca, cũng như hát quốc ca trong "những hoàn cảnh phù hợp". Dự luật còn đưa ra yêu cầu dạy hát quốc ca Trung Quốc cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Hồng Kông, cùng với lịch sử và nghi thức của nó.

Nếu được thông qua trong phiên họp ngày 27, dự luật quốc ca Trung Quốc dự kiến được chuyển thành luật có hiệu lực vào tháng tới.

Trong khi những ý kiến phản đối nói rằng đạo luật quốc ca là minh chứng cho sự "can thiệp" của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, thì những người ủng hộ tin rằng thành phố có nhiệm vụ bảo đảm sự tôn trọng đối với các biểu tượng quốc gia.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Phạm Thu Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ