• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huế: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Pháp luật 23/04/2020 10:30

(Tổ Quốc) - Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thuý, (SN 1968, trú tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2017, bà Trần Thị Minh Thúy thỏa thuận với bà Ngô Thị Nguyệt (SN 1964), Trần Thị Thiện Thúy (SN 1960), Lê Thị Mỹ (SN 1961) và ông Hà Kế (SN 1963) cùng trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sẽ lấy lại tiền bà Nguyệt, Thiện Thuý, Mỹ và ông Kế đã đóng góp đầu tư vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Thái Tuấn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện thỏa thuận, bà Minh Thúy yêu cầu bà Nguyệt, Thiện Thuý, bà Mỹ và ông Kế phải đưa trước 20% số tiền đã đầu vào Công ty Thái Tuấn và nếu không lấy lại được thì bà Minh Thúy sẽ hoàn lại tiền.

Huế: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Minh Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huế: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng - Ảnh 2.

Sau đó, bà Nguyệt, Thiện Thuý, Mỹ và ông Kế nhiều lần đưa tiền cho bà Minh Thúy với tổng số tiền là 474 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Minh Thúy không thu hồi được tiền cho những người này đồng thời không hoàn trả số tiền 474 triệu đồng.

Cuối năm 2018, bà Nguyệt, Thiện Thuý, Mỹ và ông Kế tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Minh Thúy đến Công an thành phố Huế.

Sau một thời gian tích cực xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bà Minh Thuý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Minh Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ