• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huế xử phạt thêm nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Pháp luật 03/04/2020 15:45

(Tổ Quốc) - Không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, 5 thanh niên tại TP Huế đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Theo đó, sáng ngày 2/4, tại công viên Trịnh Công Sơn (TP Huế), tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Phú Cát đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm đối với Trần Xuân Thắng và Trương Phi Long cùng sinh năm 2002; Võ Quốc Việt và Nguyễn Anh Phước cùng sinh năm 2004 và Bùi Văn Thương, sinh năm 1996 cùng trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Huế xử phạt thêm nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Các trường hợp làm việc với cơ quan chức năng vì không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng.

Áp dụng tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế, cơ quan chức năng đã phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 5 trường hợp từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của cơ quan y tế.

Được biết, trước đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hòa, thành phố Huế cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp khác vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ